Thứ năm, 28/03/2024 18:19 (GMT+7)

Gia Lai: 10 năm thực hiện Quyết tâm thư các già làng Tây Nguyên

A LỰC -  Thứ năm, 21/03/2019 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại Hội trường 2/9 (TP Pleiku), Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực tây Tây Nguyên đã được tổ chức.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên (2009 - 2019) dưới sự chủ trì của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Gia Lai đã được tổ chức long trọng.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cùng các bộ, ban ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có: ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 220 đại biểu là các già làng tiêu biểu của các dân tộc thuộc 5 tỉnh Tây nguyên và 6 tỉnh phụ cận.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên (nguồn: Báo Gia Lai).

Hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả nổi bật trong 10 năm (2009 - 2019) về việc thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nêu gương sáng trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức biểu dương, khen thưởng thành tích của 220 Già làng tiêu biểu các dân tộc khu vực Tây Nguyên thực hiện tốt 5 lời hứa trong Quyết tâm thư bao gồm: Xây dựng và củng cố niềm tin với Đảng, với Bác Hồ và Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch; phát huy vai trò của người cao tuổi. Qua đó, phát huy hơn nữa vai trò của các già làng trong việc tham gia hiến kế, hiến công để góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, tình hình mới.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: 10 năm thực hiện Quyết tâm thư các già làng Tây Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.