Thứ sáu, 19/04/2024 23:41 (GMT+7)

Đạo diễn Lê Hoàng lật tẩy những “trò mèo” trong các cuộc thi Hoa hậu

MTĐT -  Thứ hai, 05/08/2019 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước sự biến tướng của các cuộc thi Hoa hậu doanh nhân, Hoa hậu quý bà hiện nay, đạo diễn Lê Hoàng và biên tập Minh Đức đã đưa ra những quan điểm vô cùng ‘gắt”.

Trong Talkshow “Chuyện Cuối Tuần”, đạo diễn Lê Hoàng và biên tập Minh Đức đã đưa ra những quan điểm vô cùng ‘gắt” với chủ đề “Góc khuất những cuộc thi hoa hậu quý bà”.

Mở đầu chương trình, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, là người theo dõi nhiều cuộc thi hoa hậu doanh nhân hiện nay, anh nhận thấy có một mô tuýp chung, đó là: thường một đơn vị, hay một công ty nào đó sẽ đứng ra xin giấy phép tổ chức, sau đó kêu gọi những người phụ nữ giàu có, thích khoe khoang, sĩ diện với mọi người tham gia. Và chắc chắn một điều là những người tham gia sẽ có giải. Còn giải thưởng như thế nào là phụ thuộc vào số tiền họ đóng.

Tuy nhiên, để một cuộc thi hoa hậu “ao làng” thành công thì không thể kể đến những nhân tố phụ, đó là các thí sinh tham gia “Chả lẽ cuộc thi lại chỉ có vài người mua giải đi thi, ít nhất cũng phải có 15,20 người. Vì thế, phải có thí sinh phụ. Số thí sinh nay có được nhờ hai cách. Một là những người lơ ngơ, không hiểu về cuộc thi, tưởng thi cử công bằng nên đăng kí, hai là người được thuê. Và thường thuê là chủ yếu, vì tham gia thi phải ăn mặc, trang điểm, diện váy áo lộng lẫy để làm nền cho những người mua giải” – Đạo diễn Lê Hoàng cho biết.

Đồng quan điểm với Lê Hoàng, biên tập Minh Đức nói thêm, hiện nay còn có một xu hướng thi hoa hậu “ao làng” nữa, đó là tổ chức ở nước ngoài, thường là những nước châu Á như: Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, thậm chí có thể là cả Mỹ. Thường các thí sinh tham gia sẽ đi theo diện du lịch 2,3 tuần. Chính vì chuyến đi dài ngày, tốn chi phí nên không thể thuê thí sinh phụ bay từ Việt Nam sang các nước khác, do đó nguồn thí sinh phụ này có thể sẽ là du học sinh, người lao động xuất khẩu, công nhân hay bất cứ người nhàn rỗi nào.

Về thành phần ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu “ao làng”, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, anh thấy phần nhiều là các cựu người mẫu, diễn viên, rồi một chuyên gia nhân trắc học, một nhà báo cho giống với các cuộc thi uy tín. Khi làm giám khảo, những người này sẽ được chỉ đạo phải cho ai làm hoa hậu, như vậy là “bán mình” cho đồng tiền.

Tuy nhiên, cũng có người chấm thi đàng hoàng, song khi tổng kết thì họ lại không được xem kết quả bởi đây là khâu quan trọng nhất, quyết định ai sẽ là hoa hậu: “Nhiều nghệ sĩ khi chấm thi xong bảo: “Tôi không chấm cho người này” nhưng vì không biết người khác có giống mình không nên kết quả đành chịu. Thực chất thì tất cả đã được thao túng bởi BTC, tất cả đều sặc mùi kinh doanh và rất rởm” – Lê Hoàng nói.

Chia sẻ về lý do nhiều người phụ nữ sẵn sàng bỏ tiền của, công sức để tham gia những cuộc thi “ao làng”, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn gọi đây là những người “rửng mỡ” và ham hố danh hiệu. “Con gái 17,18 tuổi thì thôi ham hố chút cũng không sao. Những người phụ nữ có tiền, sống trên thương trường bao lâu thì thường là người đầu đầy sỏi nhưng không hiểu sao vẫn ham hố danh hiệu. Ở tuổi ấy họ phải biết rằng mình đẹp hay không, tại sao lại đâm đầu vào những cuộc thi như vậy” – Lê Hoàng chua chát.

Còn biên tập Minh Đức thì cho rằng, xã hội hiện nay, có quá nhiều những người dùng tiền để mua danh, mua sự sĩ diện với đời. “Cái danh quan trọng lắm. Nhiều người tham danh nên mờ mắt. Nhưng không trách được vì những người kinh doanh họ cần một danh hiệu nào đó để có thể tự tin giới thiệu với mọi người: “Tôi là Hoa hậu A”. Và sau khi có danh, họ sẽ có cái để PR, quảng cáo cho công việc của mình thuận lợi hơn”.

Cuối cùng, đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận, nhu cầu kinh doanh sắc đẹp ngày nay đang nở rộ, bản thân anh cũng rất yêu cái đẹp, tuy nhiên, anh muốn mọi người phải tự biết bản thân mình, nếu thực sự đẹp thì hãy đến với các cuộc thi nhan sắc, chứ không sẽ làm trò cười cho mọi người. Lê Hoàng cũng lần đầu tiên chia sẻ, anh từng giúp một người đẹp đến với con đường nghệ thuật. Đó là diễn viên Đức Hải. Theo Lê Hoàng, anh gặp Đức Hải lần đầu tiên trong một cửa hàng quần áo nam, thấy Đức Hải đẹp trai quá nên khuyên Hải đi đóng phim. Sau đó, khi Lê Hoàng làm phim “Trai nhảy”, anh chính thức mời Đức Hải tham gia, và sau này Đức Hải trở thành diễn viên chuyên  nghiệp.

Về phần mình, biên tập Minh Đức cũng đồng ý với quan điểm của Lê Hoàng, anh cho rằng mọi người trong xã hội nên sống thực chất hơn, đừng mang nhan sắc của mình ra để làm “con mồi” cho người khác kinh doanh. Bản thân Minh Đức và Lê Hoàng sẽ không tham gia bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào dù được hứa trả bao nhiêu tiền và hứa cho bao nhiêu danh hiệu.

Bạn đang đọc bài viết Đạo diễn Lê Hoàng lật tẩy những “trò mèo” trong các cuộc thi Hoa hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Thu Hiền

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...