Thứ bảy, 20/04/2024 16:44 (GMT+7)

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2018: Nét đẹp bình dị

Thu Hiền - Quang Trường -  Thứ ba, 18/09/2018 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại TP.HCM, Tạp chí Vietnam Heritage thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vừa chính thức phát động Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2018.

Cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam 2018 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 73 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 65/SL đầu tiên về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc (23/11/1945 – 23/11/2018).

Năm 2018 là lần thứ 7 cuộc thi được tổ chức. Đây không chỉ là sân chơi nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh cho cộng đồng mà thông qua cuộc thi, vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và các giá trị di sản văn hóa Việt Nam được đưa đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Chủ đề năm nay hướng đến những giá trị gần gũi, nét đẹp bình dị trong cuộc sống người Việt, hứa hẹn mang đến nhiều ý tưởng cho các nhiếp ảnh gia tác nghiệp.

Bà Lê Thanh Hải, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Heritage, chia sẻ: “Cuộc thi nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện, chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần giới thiệu nét đẹp về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa Việt Nam trên Tạp chí Vietnam Heritage, các ấn phẩm online của tạp chí và triển lãm phục vụ cộng đồng, khách du lịch”.

 Tác phẩm “Về đích” đoạt giải Nhất cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam năm 2017

Ngoài những chủ đề truyền thống chính gồm: Thiên nhiên (Phong cảnh, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, tài nguyên địa chất, động thực vật hoang dã, môi trường ); Văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, thủ công mỹ nghệ, di tích lịch sử- văn hóa, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,…); Văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…); Đời sống (những khoảnh khắc sinh hoạt của con người, các phong tục, tập quán, ảnh chân dung….), năm nay Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018 có thêm chủ đề phụ là “Áo dài Việt Nam” và “Ảnh du lịch cùng Vietjet”. Mỗi tác giả có thể dự thi ảnh đơn (tối đa 4 ảnh) và ảnh bộ (tối đa 4 bộ ảnh).

Tác phẩm Nét đẹp Bắc bộ của tác giả Nguyễn Hữu Thông tham gia Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2018

Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có thể gửi tác phẩm tham dự. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm vào 24h ngày 30/9/2018. Ban tổ chức sẽ chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi và tổ chức triển lãm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và triển lãm online. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11.

Theo đó, giải thưởng của cuộc thi gồm có: 18 giải thưởng chính của nhà tài trợ Canon gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 6 giải khuyến khích và 6 giải thưởng dành cho nhiếp ảnh gia trẻ dưới 25 tuổi. Ngoài ra, cuộc thi còn 1 giải thưởng đặc biệt của Vietjet Air – đó là 1 năm bay Vietjet dành cho tác phẩm có hình ảnh Vietjet đồng hành cùng du lịch thiên nhiên, văn hóa, di sản Việt Nam nụ cười Vietjet./.

Bạn đang đọc bài viết Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2018: Nét đẹp bình dị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ