Thứ sáu, 29/03/2024 21:27 (GMT+7)

Bình Định: Lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða

THIÊN KIM -  Chủ nhật, 10/02/2019 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2019).

Về dự Lễ kỷ niệm có các ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng nhiều lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo du khách thập phương.

Lãnh đạo Trương ương, địa phương, cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh, du khách dâng hương Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Nguồn Bình Định online)

Tết Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công vĩ đại và oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Năm nay, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể nhằm thể hiện tấm lòng của hậu thế đối với các bậc tiền nhân có công trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương đến với du khách.

Đông đảo người dân địa phương và du khách đến dự lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. (Nguồn Bình Định online)

Lễ dâng hoa - dâng hương, tiếp nhận trống đồng do Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) dâng tặng đã được tiến hành tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn) vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán 2019). Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút là Lễ dâng hương tại Đài Kính thiên và Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt.

Lễ kỷ niệm còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và bắn pháo hoa (tối mùng 4 Tết); chương trình biểu diễn của Nhà hát tuồng Đào Tấn (tối mùng 5 Tết); chương trình biểu diễn của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định (tối mùng 6 Tết).

Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động khác như: Hội đánh bài chòi dân gian (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), trò chơi lớn với chủ đề “Hành binh thần tốc”, Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh, triển lãm ảnh nghệ thuật mở rộng, triển lãm hoa mai, sinh vật cảnh...

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Lễ kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới