Thứ sáu, 26/04/2024 11:44 (GMT+7)

Urenco được tài trợ 50 xe đạp thu gom rác

MTĐT -  Thứ hai, 24/10/2016 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Ngày 21/10, Đại diện Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây đã trao tặng 50 xe đạp thu gom rác cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Từ đầu tháng 6/2016, Urenco đã bắt đầu thí điểm thực hiện mô hình công nhân đạp xe thu gom rác tại 4 quận nội thành: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Đến nay, đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường sử dụng xe đạp đi thu gom rác đang ngày càng được mở rộng và chứng minh tính hiệu quả cao, phù hợp với khu vực trung tâm TP.
Trong nỗ lực chung vì công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường TP, Urenco đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các cấp chính quyền, DN, Nhân dân TP, trong đó có Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Chiều 21/10, Vietcombank - Chi nhánh Hà Tây đã bàn giao 50 chiếc xe đạp với đầy đủ công cụ, phụ kiện thu gom rác cho Urenco. Chủ tịch Hội đồng thành viên Urenco Lê Anh Tuấn cho biết, Urenco cam kết, sau khi tiếp nhận, 50 chiếc xe đạp sẽ được sử dụng một cách an toàn và hiệu quả nhất vì Thủ đô văn minh hơn, sạch đẹp hơn.
Bạn đang đọc bài viết Urenco được tài trợ 50 xe đạp thu gom rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.