Thứ sáu, 29/03/2024 00:47 (GMT+7)

Trực thăng, cứu hỏa triệu đô diễn tập chữa cháy ở Đà Nẵng

An Nhiên -  Thứ tư, 16/10/2019 16:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trực thăng cùng chiếc xe chữa cháy "siêu khủng" có giá cả triệu USD và các phương tiện chữa cháy, cứu hộ hiện đại, cùng khoảng 1000 người đã tham gia diễn tập chữa cháy tại Đà Nẵng.

Ngày 16/10, tại tổ hợp tòa tháp Vincom Plaza, Vinpearl Condotel Riverfrond (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CHCN) qui mô cấp quốc gia.

Hơn 1000 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Sư đoàn 372; Quân Khu 5; Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Bộ Quốc phòng; Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế; các Sở, Ban, ngành liên quan của TP Đà Nẵng và hơn 500 nhân viên, lực luợng PC&CC cơ sở của Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza Ngô Quyền, khách sạn Vinpearl Condotel Riverfrom Đà Nẵng... cùng tham gia diễn tập.
Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận năng lực điều hành, công tác phối hợp, tinh thần khắc phục khó khăn của Cục Cảnh sát PCCC&CHCN, CA TP Đà Nẵng và các lực lượng liên quan. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị sau cuộc diễn tập hôm nay các đơn vị liên quan cần tiến hành đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác xử lý những tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố phức tạp.
“Các lực lượng vũ trang sau khi rút về các đơn vị tổ chức ngay thường trực, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rèn luyện kỹ năng, kỹ chiến thuật để bảo đảm ứng phó mọi tình huống tai nạn sự cố tai nạn cháy nổ xảy ra. Lực lượng PCCC cơ sở phải thường xuyên được bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng PCCC & CNCH để thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH”, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, đề nghị.
Cuộc diễn tập cũng huy động gần 100 phương tiện PCCC- CHCN như xe chữa cháy, xe thang, xe chỉ huy, tàu chữa cháy, xe cứu thương, chó nghiệp vụ…. để xử lý các tình huống phức tạp.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên TP Đà Nẵng diễn tập PCCC có sự xuất hiện của máy bay trực thăng tham gia công tác CHCN và chữa cháy.
Đáng chú ý, ngoài hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, các phương tiện chữa cháy chuyên dụng thường thấy, đợt diễn tập này còn xuất hiện một xe chữa cháy "siêu khủng" Rosenbauer Panther có giá cả triệu USD của CHK Quốc tế Đà Nẵng.
Tình huống giả định, sự cố tại nạn cháy nổ tại nhà hàng Han River thuộc tầng 3 của tòa nhà Khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng. Nguyên nhân là do khí gas bị rò rỉ nên khi nhân viên bật bếp để đun nấu đã gây ra nổ khí gas và cháy lớn.
Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC&CNCH TP Đà Nẵng đã điều động nhiều phương tiện và lực lượng đến hiện trường, triển khai xe thang và hệ thống dây thả chậm để cứu người bị nạn.
Các nạn nhân bị mắc kẹt tại các tầng cao của tòa nhà cao tầng xảy ra vụ cháy được giải cứu nhờ xe thang chữa cháy.
Nhiều biện pháp cứu hộ cứu hạn được sử dụng để tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ cháy nổ.
Một số nạn nhân trong vụ cháy được đưa xuống đất an toàn bằng hệ thống cầu dây nghiêng 1 dây.
Người gặp nạn trong vụ cháy được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.
Các biện pháp tìm kiếm CHCN đều đảm bảo cứu người an toàn và hạn chế thiệt hại.
Lực lượng y tế 115 tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương.
Sau khi giải cứu các nạn nhân, lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức phun nước tổng lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Bạn đang đọc bài viết Trực thăng, cứu hỏa triệu đô diễn tập chữa cháy ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.