Thứ năm, 25/04/2024 20:00 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 12/3/2020

MTĐT -  Thứ năm, 12/03/2020 18:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 12/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm: Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 13/3/2020

Cập nhật lúc 18h ngày 12-03-2020:

  • Thế giới:  126.524người mắc, 4.635 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.169 người tử vong.
- Italy: 827 người tử vong.
- Iran: 354 người tử vong
- Hàn Quốc: 66 người tử vong
- Tây Ban Nha: 55 người tử vong
- Pháp: 48 người tử vong.
- Mỹ: 36 người tử vong
- Nhật Bản: 16 người tử vong; Anh: 08 người tử vong;
- Iraq: 08 người tử vong; Tàu Diamond Princess: 07 người tử vong;

- Hà Lan: 05 người tử vong; Thuỵ Sỹ: 04 người tử vong;
- Australia: 03 người tử vong; Đức: 03 người tử vong; Bỉ: 03 người tử vong.
- Hồng Kông: 02 người tử vong; Philippines: 02 người tử vong; San Marino: 02 người tử vong; Li-băng: 03 người tử vong.
- Morocco 01 người tử vong; Ai Cập: 01 người tử vong; Thái Lan: 01 người tử vong; Đài Loan: 01 người tử vong; Ireland: 01 người tử vong; Argentina: 01 người tử vong; Canada: 01 người tử vong; Thụy Điển: 01 người tử vong; Indonesia: 01 người tử vong; Albania: 01 người tử vong; Panama: 01 người tử vong; Bulgaria: 01 người tử vong; Hy Lạp: 01 người tử vong; Algeria: 01 người tử vong.

Việt Nam44 trường hợp nhiễm COVID-19.

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
  • Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (BN21).
10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).
01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).
01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).
03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34 (BN40, BN41, BN42).
01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (05); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

  • Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính4433 trường hợp.

Bộ Y tế xác nhận thêm 5 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam

Bộ Y tế vừa xác nhận và công bố trường hợp thứ 40, 41, 42, 43, 44 mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Ngày 12/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu tập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần vói các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc COVIDS-19 tạị tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020. Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 40: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân 41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân 42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân 43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38 (con dâu của bệnh nhân 34).

Bệnh nhân 44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 37 (nhân viên của bệnh nhân 34)./.

Theo thống kê từ Worldometers, cập nhật lúc 7h30 ngày 12/3, trên toàn thế giới đã có 4.616 ca tử vong và 126.122 ca nhiễm nCoV.

Số liệu thống kê cũng cho thấy Italy và Iran, hai ổ dịch Covid-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất, khi số người nhiễm mới và số ca tử vong đều tăng cao kỷ lục. Trong khi đó, trên toàn châu Âu cũng được đặt trong tình trạng báo động.

Ngày 11/3, WHO chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Tại châu Âu, Tây Ban Nha có nguy cơ trở thành điểm dịch thứ hai sau Ý.

Trung Quốc: Chỉ có 15 ca nhiễm mới

Tính đến sáng nay 12/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 15 trường hợp mới dương tính với virus nCoV và 11 người tử vong, giảm so với 24 ca trước đó một ngày.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 15 ca nhiễm mới có 7 ca bên ngoài tỉnh Hồ Bắc – tâm chấn của dịch Covid-19, trong đó 3 trường hợp ở Quảng Đông, 2 ở Cam Túc, 1 ở Hà Nam và 1 từ nước ngoài.

Như vậy tính đến nay Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 80.793 ca nhiễm nCoV, trong đó có 3.169 người tử vong và 62.793 bệnh nhân đã hồi phục xuất viện.

Hàn Quốc: Ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất trong 2 tuần

Hàn Quốc ngày 12/3 xác nhận thêm 114 trường hợp mới nhiễm nCoV, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 7.869.

Con số 114 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 11/3 đánh dấu số ca nhiễm trong ngày thấp nhất trong hơn 2 tuần qua ở Hàn Quốc.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), cho đến nay, có 66 người, chủ yếu là các bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh lý đã tử vong vì Covid-19 ở nước này.

Theo KCDC, 61% số ca nhiễm được ghi nhận tại Hàn Quốc có liên quan đến chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 của nước này với dân số 2,5 triệu người.

Số ca nhiễm bệnh mới được xác nhận hàng ngày có dấu hiệu giảm trong những ngày gần đây khi cơ quan y tế đã hoàn thành việc xét nghiệm bắt buộc đối với 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Mặc dù vậy, giới chức Hàn Quốc vẫn rất cảnh giác với các cụm lây nhiễm mới.

Italy: Số người chết tăng kỷ lục

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm 11/3 cho hay số ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua tăng thêm 196 ca, tăng 31% so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 827 ca.

Tổng số ca nhiễm ở Italy cũng tăng mạnh lên 12.462 ca so với 10.149 ca một ngày trước đó, tăng 22,8%. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết khoảng 600 ca nhiễm mới được xác nhận vào 10/3 nhưng đến 11/3 mới được báo cáo. 1.045 người đã hồi phục, con số này một ngày trước là 1.044 người và 1.028 ca nguy kịch, so với 877 ca một ngày trước đó.

Chính phủ Italy hôm 10/3 đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc và lệnh cho tất cả các cửa hàng trên cả nước, ngoại trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, đóng cửa từ 11/3 để ngăn chặn sự lây lan khó kiểm soát của Covid-19.

Iran: 354 người tử vong, 9.000 ca nhiễm

Iran là “ổ dịch” Covid-19 tại vùng Vịnh, đứng sau Italy về số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 . Tính đến hết ngày 11/3, nước này đã ghi nhận 63 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 354 và 958 ca nhiễm mới, cán mốc 9.000 ca nhiễm.

Mỹ đình chỉ các chuyến bay từ châu Âu trong 30 ngày

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết các ca nhiễm nCoV được ghi nhận tại nước này gồm 1.167 ca ở 42 bang cùng đặc khu Columbia và 70 ca là công dân Mỹ hồi hương.

Washington là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 với 335 ca nhiễm nCoV và 30 ca tử vong, trong đó 23 ca liên quan đến một viện dưỡng lão ở Kirkland.

23 bang và đặc khu Columbia (thủ đô Washington D.C) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm nay là Arizona, New Mexico, Louisiana, Arkansas và thủ đô Washington D.C.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ cấm nhập cảnh từ châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày, do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên quan tới virus corona chủng mới SARS-CoV-2.

Ông Trump nêu rõ: "Để ngăn không có thêm các ca nhiễm mới xâm nhập vùng biển, chúng ta sẽ ngừng tất cả hoạt động đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong vòng 30 ngày. Quy định mới có hiệu lực từ đêm 13/3."

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng châu Âu có thêm nhiều ca nhiễm mới SARS-CoV-2 do chính phủ các quốc gia châu Âu không thể ngăn hoạt động đi lại từ Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh COVID-19.

Indonesia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đại dịch COVID-19

Ngày 11-3, Indonesia cho biết nước này vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh COVID-19. Bệnh nhân đã có các bệnh nền như cao huyết áp, cường giáp trạng và mắc bệnh về phổi lâu năm, theo báo Straits Times.

"Nữ bệnh nhân 53 tuổi, là người nước ngoài. Đại sứ quán của quốc gia người này đã được thông báo" - ông Achmad Yurianto, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 và cũng là một quan chức của Bộ Y tế Indonesia, cho biết.

Ông nói rằng bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khi được đưa tới bệnh viện. Ông thông tin bệnh nhân qua đời vào khoảng 2h sáng 11-3 nhưng từ chối cung cấp thông tin về quốc tịch của người này.

Ca nhiễm tăng mạnh tại châu Âu

Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan với tốc độ nhanh tại châu Âu với số ca nhiễm mới tăng tại nhiều nước.

Trên khắp châu Âu, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt 22.000 ca với 930 ca tử vong, theo thống kê của Hãng tin AFP.

Theo thông báo tối 11/3 của Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, hiện nước này có 2.281 trường hợp nhiễm nCoV, tăng 497 người trong vòng 24 giờ. Số ca tử vong cũng đã tăng lên 48 người so với 33 ca ghi nhận tối hôm trước. Hiện Pháp vẫn ở giai đoạn 2 của dịch vì chưa lây lan ra cả cả nước.

Tại quốc gia láng giềng Bỉ, Bộ Y tế nước này thông báo có 314 ca mắc COVID-19, tăng từ con số 267 ca thông báo trước đó, và đã có 3 người tử vong. Hiện tại, các bệnh viện của Bỉ đang tiếp nhận ngày càng nhiều ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới, báo hiệu có thể đang ở thời điểm đầu dịch.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) có trụ sở tại thủ đô Brussels của Bỉ xác nhận đã có 4 nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan này yêu cầu tất cả các nhân viên từ Ý trở về phải thực hiện cách ly trong hai tuần.

Tại Thụy Điển, thông báo mới nhất từ chính phủ nước này cho biết số ca mắc COVID-19 đã lên tới 500 người, tăng 147 người chỉ trong một ngày. Chính phủ Thụy Điển đã ra lệnh cấm toàn bộ các hoạt động có từ 500 người tham gia trở lên. Ai vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù 6 tháng.

Tại Anh, hãng tin AFP ngày 12/3 đưa tin chính phủ Anh chuẩn bị áp dụng giai đoạn 2 "trì hoãn" trong kế hoạch chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Quốc hội Anh vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp một nghị sĩ đã bị nhiễm. Số ca nhiễm tại Anh đã tăng lên 456 với 8 ca tử vong.

Guyana, Cuba có ca COVID-19 đầu tiên

Thông báo từ tổng thống Guyana ngày 11/3 xác nhận, nước này có ca COVID-19 đầu tiên, bệnh nhân là một phụ nữ đã chết sau khi từ Mỹ về nước hồi tuần rồi.

Theo Reuters, người phụ nữ 52 tuổi đã đi khám sau khi về đến Guyana vào ngày 5/3 và qua đời sáng 11/3. Những xét nghiệm trước khi nạn nhân tử vong cho thấy bà bị huyết áp cao và tiểu đường. Tuy nhiên xét nghiệm sau khi chết đã xác nhận bà này mắc COVID-19.

Các quan chức Guyana đang truy tìm những người đã tiếp xúc với nạn nhân.

Cuba ngày 11/3 cũng đã xác nhận các ca COVID-19 đầu tiên. Reuters cho biết 4 du khách người Ý đã trú tại một khách sạn ở thị trấn Trinidad sau khi xuống sân bay Havana ngày 9/3. Những người này đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 10/3 sau khi xuất hiện các triệu chứng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 3 trong 4 du khách dương tính với virus corona.

WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Covid-19 đã đạt đến giai đoạn gọi là đại dịch khi có hơn 118.000 trường hợp nhiễm bệnh ở 114 quốc gia và 4.291 người thiệt mạng.

“Việc gọi Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới gây ra. Nó không thay đổi những gì WHO đang làm và nó không thay đổi những gì các nước nên làm”, người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

"Do đó, chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được gọi là một đại dịch", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

“Đại dịch không phải là một từ dễ dàng sử dụng hoặc bất cẩn. Đó là một từ mà nếu sử dụng sai có thể gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ, hoặc chấp nhận phi lý rằng cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đã kết thúc, dẫn đến những tổn thương và nhiều cái chết không đáng có”, Tổng giám đốc WHO cho hay.

Ông Tedros nói rằng Covid-19 là một cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, nhưng một số quốc gia "thiếu quyết tâm" trong chống lại dịch bệnh.

Người đứng đầu WHO cũng cho hay, tất cả các quốc gia vẫn có thể thay đổi tiến trình của đại dịch này, nhấn mạnh rằng hành động nhanh chóng có thể ngăn chặn lây nhiễm trên diện rộng.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 12/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng