Thứ sáu, 29/03/2024 06:26 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/6/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 21/06/2020 06:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/6/2020.

Lấy ý kiến đại biểu về việc tiếp tục hình thức họp Quốc hội trực tuyến

Chiều 19/6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi lời chúc mừng các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thông báo kết quả Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Các luật được Quốc hội thông qua gồm: Luật Đầu tư (sửa đổi) ; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Quốc hội cũng đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức (ILO); Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Bên cạnh đó, Quốc hội cho ý kiến vào các dự án luật: Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021...

Tại kỳ họp này, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và phê chuẩn 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên của Hội đồng.

Đưa Phú Yên trở thành trung tâm dịch vụ du lịch lớn trong khu vực

Ngày 20/6, tại thành phố Tuy Hòa, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các biện pháp khắc phục phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện.

Đến ngày 20/6/2020, có 400/408 tổ chức cơ sở Đảng, 2.123/2.123 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại tỉnh đã tổ chức xong đại hội.

Tỉnh cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Dự thảo văn kiện đại hội cấp tỉnh được xây dựng đúng quy trình, đảm bảo tín độ, nội dung văn kiện đánh giá toàn diện những thành tựu, ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị Tỉnh ủy lần 2, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ công chức, trí thức, văn nghệ sỹ, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân.

Về phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 1,93% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước 3.400 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán Trung ương và 37,7% dự toán tỉnh; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 83 triệu USD, đạt 41,5% so với kế hoạch, giảm 7,9%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 8.804 tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trưởng Ban Nội chính Dương Ngọc Hải giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Chiều 20/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Bí thư.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y ông Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Ngọc Hải, sinh năm 1967. Quê quán: Tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật. Trình độ lý luận: Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Dương Ngọc Hải tham gia công tác ngành kiểm sát từ năm 1990 ở nhiều cấp khác nhau.

Từ năm 2019, ông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Đến tháng 1/2020, ông được Ban Thường vụ Thành ủy điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ông Dương Ngọc Hải được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Dương Ngọc Hải tiếp tục phát huy những thành tích trong 30 năm công tác của mình và với vai trò mới sẽ đóng góp hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các cơ quan báo chí

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), ngày 20/6, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những nỗ lực, vai trò của Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tập hợp, gắn kết, phát huy trách nhiệm hội viên, người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, thành phố là một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong việc xây dựng các cơ chế kết nối, hỗ trợ báo chí như thông qua trung tâm báo chí cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho cơ quan báo chí; tổ chức những cuộc gặp mặt báo chí thường kỳ; kết nối giữa Trung tâm Báo chí với Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức báo cáo chuyên đề, lắng nghe ý kiến, trao đổi hai chiều, góp phần truyền tải được mong muốn của dân một cách hiệu quả...

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới các nhà báo của thành phố, Trung ương hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước luôn tự hào với nghề nghiệp của mình. Trong thời kỳ hiện nay, những phóng viên được ví như những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, cường độ làm việc không thua kém gì giai đoạn chiến tranh. Những nhà báo, phóng viên, những người mang trọng trách nắm giữ thông tin luôn đòi hỏi phải có sự nhạy bén, khách quan và quyết liệt.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.