Thứ sáu, 29/03/2024 20:28 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/7/2019

MTĐT -  Thứ tư, 03/07/2019 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/7/2019 tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Tổ chức Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ biên cương”

Ngày 2/7, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ biên cương ” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

“Hành trình đỏ” là Chương trình vận động hiến máu xuyên Việt, là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè trong những năm gần đây trên địa bàn cả nước. Năm 2019,  tỉnh Lào Cai vinh dự là năm đầu tiên được tham gia Chương trình “Hành trình đỏ”, với chủ đề “Sắc đỏ biên cương”. Trong những năm qua, với sự cố gắng của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, phong trào Hiến máu tình nguyện của cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tại tỉnh Lào Cai, phong trào hiến máu ngày càng mở rộng về địa bàn cũng như đối tượng hiến máu. Các chỉ số đánh giá công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như: Số đơn vị máu tiếp nhận, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện, tỷ lệ dân số hiến máu và tỷ lệ người hiến máu nhắc lại ngày càng tăng.

Mô hình "Xây dựng lực lượng hiến máu dự bị” ngày càng mở rộng ở các loại hình như: Câu lạc bộ/đội hiến máu dự bị; Ngân hàng máu sống tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, phường, thị trấn. Các câu lạc bộ/đội hiến máu dự bị hoạt động có chiều sâu và hiệu quả về số lượng, chất lượng. Những kết quả đạt được của phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua đã góp phần đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, góp phần xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sẽ có danh mục nghề được nghỉ hưu sớm

Tại buổi họp báo về chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2019 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức ngày 2/7, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng LĐ-TB-XH, cho biết theo dự thảo bộ luật Lao động (sửa đổi), lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60 và nam lên 62 với 2 phương án.

Những người làm việc ở môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, các công việc đặc thù có thể nghỉ hưu sớm hơn.

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề xuất phải có danh mục nhóm ngành nghề nghỉ hưu sớm. Bộ LĐ-TB-XH cũng đã tiếp thu, xin ý kiến các bộ, ngành về danh mục các công việc độc hại, nguy hiểm; đặc biệt, tham vấn các cơ quan đại diện người lao động (NLĐ), các tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Theo ông Diệp, về cơ bản, các điều kiện làm việc của NLĐ đã được cải thiện, tốt hơn nhiều so với trước đây, ngày càng có nhiều máy móc hiện đại, hỗ trợ NLĐ. Tuy nhiên, sẽ có những nhóm lao động đặc thù được nghỉ hưu sớm hơn. Hiện có nhiều ngành nghề đặc thù như: giáo viên mầm non, tiểu học, diễn viên múa, vận động viên thể thao. Bộ LĐ-TB-XH sẽ lắng nghe ý kiến đối với các ngành nghề này...

Đắk Lắk: Triệt phá băng nhóm đánh bạc quy mô lớn

Ngày 2/7, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Bảy đối tượng gồm Nguyễn Nhựt (SN 1964), Nguyễn Đình Quyền, Đàm Văn Hiến, Trần Thị Thân, Đào Thị Sáng, Đỗ Đình Sen, Lê Thị Kim Chung, tất cả cùng ngụ huyện Ea H'leo.

Trước đó, trong quá trình theo dõi hoạt động cờ bạc ở địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây ghi lô đề này do Nguyễn Nhựt (SN 1964, trú xã Ea Ral) cầm đầu. Nhằm tránh sự phát hiện, Nhựt phân chia cho nhiều người nằm ở trong xã và tại thị trấn Ea H'leo làm đại lý ghi lô đề cho các con bạc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và thu thập chứng cứ, ngày 25/6, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 7 tụ điểm ghi lô đề trên. Tại thời điểm bắt giữ, công an thu 19 điện thoại di động, gần 200 triệu đồng, 2 laptop và hàng loạt phơi ghi đề.

‘Vòng tròn máu’, tác phẩm của ‘thiên tài bị lãng quên’

‘Vòng tròn máu’ là tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng bậc nhất của Edgar Wallace và đã 4 lần được dựng thành phim. Sách được ấn hành vào tháng 6/2019.

Edgar Wallace được biết đến là cha đẻ của hình tượng nhân vật King Kong, là một trong những nhà văn trinh thám thành công nhất trong suốt 30 năm đầu thế kỷ XX với 18 kịch bản sân khấu, 957 truyện ngắn và 170 tiểu thuyết cùng nhiều tác phẩm khác.

Cuộc đời của Wallace vẫn là một huyền thoại không chỉ trong văn học mà trong cả điện ảnh. Các tác phẩm văn học của ông đã được xuất bản với hơn 200 triệu bản trên thế giới - trở thành tác giả có số lượng sách bán ra nhiều nhất trên thế giới. Các nhà nghiên cứu đánh giá Wallace là nhà văn tội phạm đầu tiên xuất thân từ tầng lớp lao động.

Người ta thường nói về các tác phẩm của ông trên khắp thế giới nhưng cái tên Edgar Wallace lại khá mờ nhạt và không mấy ai nhớ về nó. Và đó cũng chính là lý do mà ông được gọi với biệt danh: Thiên tài bị lãng quên.

Vòng tròn máu là một trong những tiểu thuyết xuất sắc làm nên tên tuổi của Edgar Wallace. Xuất bản năm 1922, ngay lập tức tiểu thuyết trinh thám “Vòng tròn máu” đã tạo nên tiếng vang lớn tại Châu Âu, mở đường cho tác giả của nó - nhà văn Edgar Wallace, trở thành một trong những tác giả có số lượng ấn phẩm được bán nhiều nhất trên thế giới, với hơn 200 triệu bản.

Messi bất lực, Argentina cay đắng nhìn Brazil vào chung kết Copa America

Cả Brazil và Argentina đều đã xa rời thời kỳ đỉnh cao. Trong khi Brazil bị loại ở tứ kết World Cup và có 12 năm không danh hiệu, Argentina còn tồi tệ hơn với 30 năm trắng tay cùng 3 lần về nhì liên tiếp. Dẫu vậy, tính chất của trận siêu kinh điển Nam Mỹ khiến cả hai đội nhập cuộc với khí thế ngút trời.

Với lực lượng trội hơn cùng lợi thế sân nhà, Brazil dồn ép Argentina ngay sau tiếng còi khai cuộc. Gabriel Jesus hay Roberto Firmino đều có cơ hội tiếp cận khung thành của Armani.

Sức ép của Brazil được cụ thể hoá ở phút 19 sau pha phối hợp tuyệt đẹp. Alves xử lý cực hay ở tuyến giữa rồi chọc khe cho Firmino. Chân sút của Liverpool thoát xuống căng ngang như đặt để Jesus mở tỉ số cho đội bóng của Tite.

Argentina cũng có những lời đáp trả. Sergio Aguero đánh đầu nhạy cảm đưa bóng đi dội xà ngang. Lionel Messi nỗ lực phá vòng vây với những pha đi bóng sở trường, song Brazil đã phong toả tiền đạo mang áo số 10 tương đối tốt. Messi phải gồng mình gánh đỡ khi Acuna, Leandro Paredes không thể hiện được vai trò, còn Lautaro Martinez chơi rất mờ nhạt.

Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Argentina cũng không có lối chơi rõ ràng, tuy nhiên, sự xuất hiện của các ngôi sao tấn công khiến Argentina vẫn đủ sức tạo ra nhiều sóng gió. Đội bóng xứ Tango vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và có nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là cú sút dội cột dọc của Messi. "El Pulga" chơi khởi sắc hơn và giúp đồng đội có nhiều pha bóng thuận lợi, nhưng bàn thắng vẫn không đến.

Sự non nớt của Argentina được khắc hoạ ở phút 71 khi cả đội đứng lại sau khi Aguero ngã trong vòng cấm Brazil, tạo điều kiện cho Jesus đi bóng xuyên qua 1/2 sân, vượt qua 2 trung vệ của Argentina trước khi chuyền dọn cỗ cho Firmino nâng tỉ số lên 2-0. Argentina kém may mắn, song không thể phủ nhận Brazil ở đẳng cấp rất khác.

Chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải, Brazil có thừa sự chắc chắn để giữ lợi thế đến hết trận đấu. Đánh bại Argentina, Brazil sẽ gặp Chile hoặc Peru trong trận chung kết Copa America 2019.

Tỉ số chung cuộc: Brazil 2-0 Argentina (Jesus 19', Firmino 71')

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới