Thứ sáu, 29/03/2024 03:07 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/9/2019

MTĐT -  Thứ năm, 26/09/2019 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/9/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Hà Nội: Kiểm tra thông tin 'ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo'

Ngày 26/9, thanh tra thành phố được giao chủ trì kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm với các tập thể, cá nhân liên quan.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra các trung tâm, đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Thành Thái - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Sở đã cử cán bộ về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (Trung tâm) để kiểm tra, rà soát sự việc và mức độ sai phạm.

Theo ông Thái, chiều 25/9, Giám đốc Trung tâm đã có báo cáo ban đầu cho hay, hai nhân viên công tác tại phòng Phục hồi chức năng vào chiều 8/9 đã chuyển hàng quà tặng qua hàng rào gồm sữa ống hút, bim bim, bánh trung thu và kẹo. Hai nhân viên này giải trình đây là quà khách đến thăm, tặng cho cán bộ chăm sóc tại Trung tâm. Vì là cuối giờ chiều, các nhân viên không kịp báo cáo Ban giám đốc Trung tâm nên đã chuyển những quà tặng đó qua tường rào mang về nhà cho con.

Hiện ba cán bộ Trung tâm đã nộp bản kiểm điểm (hai nhân viên nêu trên và một bảo vệ) và đã tự nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chưa đồng ý với báo cáo của Trung tâm, nên đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm tiếp tục rà soát, xem xét thêm những cán bộ, nhân viên vi phạm.

Hơn 6,2 triệu lượt khách quốc tế chọn TP.HCM là điểm đến du lịch

Chiều 25/9, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 6.225.000 lượt khách, tăng 14,3% so với cùng kỳ và đạt 73% kế hoạch năm 2019. Tổng thu ngành du lịch trong 9 tháng qua đạt 108.300 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành du lịch ở mức khả quan và an ninh trật tự du lịch trên địa bàn TP.HCM cơ bản ổn định. Lực lượng an ninh trật tự duy trì thường xuyên công tác kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các khu vực tập trung đông khách du lịch.

Đặc biệt, ngành du lịch TP.HCM đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, tra cứu, xử lý văn bản… Song song đó, vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ đề năm 2019 - Năm đột phá cải cách hành chính về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ngoài ra, hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được Sở Du lịch TP.HCM liên tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện. Trong đó, công tác xúc tiến du lịch có nhiều đổi mới trong việc đa dạng hóa tổ chức chương trình, sự kiện, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố.

9 tháng năm 2019, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã tiến hành kiểm tra 175 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn (bao gồm: 72 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, 14 hướng dẫn viên du lịch; 89 cơ sở lưu trú du lịch); lập biên bản và ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 280,6 triệu đồng.

Xe khách tông xe máy dính vào trụ điện, 4 người bị thương phải nhập viện

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h ngày 25/9, tại đường Bùi Thị Xuân (thuộc địa phận P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, xe khách BS 49B - 003.41 (loại 16 chỗ ngồi) do tài xế Nguyễn Đình Phú (ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân theo hướng từ hồ Nam Phương ra chợ mới Bảo Lộc với tốc độ cao.

Khi đến ngã tư Bùi Thi Xuân - Hồ Tùng Mậu thì xảy ra va chạm với xe máy do em Đỗ Văn Toàn (học sinh lớp 10) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh làm xe máy dính vào trụ điện ven đường và biến dạng ngay trước đầu xe khách. Tai nạn khiến em Toàn và 3 hành khách trên xe khách 16 chỗ bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tại hiện trường, 1 trụ điện hạ thế cũng bị xe khách tông gãy hư hỏng hoàn toàn.

Phát hiện 4,5 kg ma túy giấu trong đáy nồi cơm điện

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.

Trước đó, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ôtô khách vận chuyển một lô hàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua theo dõi, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Thủy, trú quận Ba Đình, Hà Nội tiếp nhận lô hàng là các nồi cơm điện chứa ma túy chuẩn bị đưa lên xe ôtô cá nhân.

Kiểm tra phần đáy của sáu nồi cơm điện, nhà chức trách thu 4,5 kg ma túy ketamine và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh cơ quan chức năng xác định Thủy là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy quy mô lớn chuyên vận chuyển từ Lào về Việt nam qua dạng hành lý ký gửi.

Động đất tại Indonesia: Không có cảnh báo sóng thần

Sáng 26/9, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển khu vực miền Đông Indonesia. Cơ quan Địa vật lý và khí tượng học Indonesia không phát đi cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan này cảnh báo nhiều tòa nhà có nguy cơ bị hư hại trong trận động đất này.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Ambon, tỉnh Maluku (vào lúc 8h46 phút - giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở độ sâu 29 km.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất này.

Indonesia thường xuyên phải trải qua các hoạt động địa chất và núi lửa do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Năm 2018, một trận động đất có độ lớn 7,5 gây sóng thần ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi  đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích. Kinh hoàng hơn là trận động đất xảy ra 26/12/2004 với độ lớn lên tới 9,1, gây sóng thần tại Sumatra, cướp đi sinh mạng của 220.000 người ở các nước trong khu vực, riêng tại Indonesia là 170.000 người.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khởi công dự án nhân ái “Đắp đường, xây ước mơ”

Mang đường lên núi là dự án đầy khó khăn bởi địa hình vô cùng hiểm trở của xóm Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Để hoàn thành con đường, cần đến 700 tấn vật liệu xây dựng, điều đáng nói là toàn bộ vật liệu đều phải được vận chuyển bằng chính sức người. Đây cũng là khó khăn lớn nhất mà Hoa hậu Thuỳ Linh và ê-kíp của cô sẽ phải đối mặt.

Với quyết tâm của mình, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã cùng ê-kíp chính thức khởi công dự án "Đắp đường, xây ước mơ". Dự kiến sau 40 ngày, con đường sẽ hoàn thành.

Một lễ khởi công đơn sơ, giản dị nhưng lại vô cùng đặc biệt, bởi sự vui mừng, háo hức, đầy hi vọng và sự quyết tâm cao độ của Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng ê-kíp.

Sau buổi lễ, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã nấu mì cho các em nhỏ. Nàng hậu giản dị thân thiện vui đùa cùng các bé và dành tặng các em những phần quà ý nghĩa mừng năm học mới.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hà Nội hòa đau trước CLB 25-4

Trận chung kết lượt đi liên khu vực với đối thủ 25-4 của Triều Tiên không “xương” nhưng chủ sân Hàng Đẫy lại vấp phải “khúc xương” bởi quá đen và sự vụng về của các chân sút. CLB 25-4 với đa phần các tuyển thủ Triều Tiên nhưng suốt 90 phút lại không cho thấy sự vượt trội cả về mặt thể lực lẫn tiếng tăm của một đội bóng giàu sức mạnh và tinh thần. Họ khá chậm rãi và có phần vụng về đặc biệt trong tổ chức phòng ngự. Điển hình là sau khi Rim Chol Min mở tỉ số cho đội khách ở phút 20 thì chỉ một phút sau đội trưởng Văn Quyết đã quân bình 1-1 cho Hà Nội từ cú đệm bóng cận thành.

Chưa dừng ở đó, Kebe tiếp tục nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 28 cho chủ nhà trước khi khép lại hiệp một. Bàn thắng từ pha phối hợp ban bật một chạm ở trung lộ trước khi Kebe hãm ngực và xỉa mũi giày tung lưới thủ môn đội 25/4.

Những tưởng hiệp hai sẽ là cơ hội để Hà Nội tạo ưu thế lớn bằng chiến thắng đậm ở lượt đi nhưng các cơ hội lần lượt để trôi qua trong nhiều tiếc nuối. Và đúng vào thời điểm Hà Nội mong có bàn thắng thứ ba khi trận đấu dần khép lại thì Kim Yu Song tận dụng đường chuyền hỏng của đội trưởng Văn Quyết tung cú sút quân bình tỉ số 2-2.

Hòa trong thế yếu hơn rất nhiều nhưng có hai bàn thắng trên sân khách là ưu thế lớn của đại diện Triều Tiên khi lượt về sẽ tiếp Hà Nội tại Bình Nhưỡng, nơi mà họ chưa hề thất bại tại AFC Cup năm nay. Ngược lại, với Hà Nội trận hòa trên thật đau với đại diện của Việt Nam.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.