Thứ sáu, 29/03/2024 12:32 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/2/2020

MTĐT -  Thứ tư, 26/02/2020 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/2/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

10 tỉnh, thành trên cả nước có dịch cúm gia cầm

Ngày 25/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu tháng 1 đến ngày 24/2, cả nước xuất hiện 34 ổ dịch cúm gia cầm; trong đó có 29 ổ dịch do virus cúm A/H5N6 và 5 ổ dịch do virus cúm A/H5N1 tại 10 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh, Thái Bình, Bình Dương, Ninh Bình và Hải Phòng (1 ổ dịch tại Quảng Ninh đã qua 21 ngày). Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy là hơn 100.000 con.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y, "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025" và các văn bản chỉ đạo khác. Bộ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức phòng, chống dịch bệnh.

Bộ sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành vi rút, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; tăng cường giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc.

Các địa phương tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh; tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch. Bộ cũng phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam tổ chức phòng, chống dịch có hiệu quả…

Đà Nẵng đưa 20 công dân Hàn Quốc về nước theo nguyện vọng

Đêm 25/2, các đơn vị chức năng thành phố Đà Nẵng đã đưa 20 công dân Hàn Quốc về nước theo nguyện vọng của họ.

Theo nguyện vọng của các công dân Hàn Quốc đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 24-25/2, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất phương án đưa công dân Hàn Quốc trở về nước.

Do đường bay Đà Nẵng - Daegu đã tạm ngưng khai thác, nhóm hành khách này sẽ bay trên chuyến bay VJ878 từ Đà Nẵng đến Incheon. Ra tiễn đoàn du khách có Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cùng các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng.

Đoàn khách được làm thủ tục xuất cảnh theo luồng riêng được kiểm tra thân nhiệt và khử trùng hành lý. Trước đó, Sở Y tế đã kiểm tra và cấp giấy xác nhận sức khỏe cho đoàn du khách Hàn Quốc tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nơi đoàn du khách đang cách ly trong 2 ngày qua. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đánh giá cao các đơn vị chức năng Đà Nẵng đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện Phổi đã tận tình chăm sóc y tế cho những công dân Hàn Quốc đang bị cách ly và trở về nước với sức khỏe và tinh thần ổn định.

Giáo phái Tân Thiên Địa từng họp ở Vũ Hán

Nhóm tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa vẫn tổ chức các cuộc họp mặt ở Vũ Hán cho tới tháng 12, khi có những tin đồn về virus corona.

"Những tin đồn về một loại virus bắt đầu lan truyền từ tháng 11, nhưng không ai chú tâm đến nó", một giáo viên mầm non 28 tuổi giấu tên, thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa,  tiết lộ. "Tôi đã ở Vũ Hán hồi tháng 12 và ngay khi biết dịch bệnh bùng phát, giáo hội của chúng tôi ở Vũ Hán đã ngừng tất cả buổi tụ họp".

Nữ tín đồ trên cho biết hầu hết các thành viên đã về quê đón Tết Nguyên đán từ cuối tháng một, nhưng họ vẫn tiếp tục nghe thuyết giảng qua mạng.

Giáo phái Tân Thiên Địa có tổng cộng khoảng 250.000 tín đồ, do ông Lee Man-hee, sinh năm 1931 tại huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, thành lập vào năm 1984. Ông Lee tự nhận là Thiên Chúa tái thế, chủ yếu lôi kéo tín đồ tại quán cà phê và những giáo hội khác.

Theo các nguồn tin Trung Quốc, nước này có khoảng 20.000 người thuộc giáo phái Tân Thiên Địa, phần lớn sống trong các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên, Trường Xuân và Thẩm Dương.

Báo Hong Kong SCMP cho hay có khoảng 200 tín đồ của Tân Thiên Địa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch Covid-19. Một mục sư giấu tên ở Hồ Bắc nói rằng các tín đồ này rất sùng đạo, một số người thậm chí tiếp tục truyền đạo khi nCoV đang lây lan.

Tân Thiên Địa hiện liên quan tới hơn một nửa trong số gần 1.000 ca nhiễm nCoV ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ giáo viên mầm non ở Vũ Hán quả quyết rằng tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc không liên quan đến những tín đồ ở thành phố này.

Xe bồn chở 12.000 lít xăng bốc cháy nghi ngút

Tối 25/2, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra một vụ xe bồn chở xăng tự bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 ngày 25/2, chiếc xe bồn chở 12.000 lít xăng mang BKS 77C-170.06 do tài xế Phạm Quang Vinh (SN 1970, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng từ thị trấn Ia Kha đến khu trung tâm xã Ia O thì bất ngờ tự bốc cháy tại làng Lân (xã Ia O).

Ngọn lửa lây lan bao trùm chiếc xe bồn này. Tài xế xe bồn may mắn thoát khỏi xe nhưng bị thương nhẹ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau đó, lực lượng chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai kịp thời có mặt dập lửa.

Chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Từ thời điểm này, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh và bắt đầu bước vào một hành trình mới: Khởi động cuộc thi năm 2020, đánh dấu sự khép lại một thập kỷ đầy dấu ấn và bước vào một thập kỷ mới với nhiều thử thách và hi vọng của cuộc thi sắc đẹp có lịch sử dài lâu và uy tín nhất nước.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi lần thứ 16 nếu tính từ cuộc thi tiền thân lần đầu tổ chức năm 1988, sẽ đi vào chiều sâu trong cách thức tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng.

Khép lại một chặng đường, mở ra một thập kỷ mới, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành cho các thiếu nữ là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 - 27. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 với các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết toàn quốc.

Bên cạnh các đêm thi chung khảo, chung kết chính thức, các phần thi phụ khác như Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Tài năng… và quan trọng nhất là Người đẹp Nhân ái tiếp tục được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và giải thưởng hấp dẫn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới