Thứ năm, 18/04/2024 14:52 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/9/2019

MTĐT -  Thứ tư, 25/09/2019 13:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/9/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Doanh nghiệp cam kết chống khai thác IUU

Sáng 25/9, tại TP.HCM diễn ra hội nghị đánh giá 2 năm triển khai chương trình doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU.

Sau 2 năm EU cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác của Việt Nam, xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang thị trường này giảm 6,5%. Thị trường EU cũng tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 5 về nhập khẩu hải sản của Việt Nam.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cam kết chống khai thác IUU thông qua việc tuyên truyền và vận động trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ đại lý thu gom nguyên liệu không khai thác IUU hay mua bán nguyên liệu từ các tàu vi phạm quy định IUU. Bên cạnh đó, các giải pháp khắc phục bất cập cũng sẽ được rốt ráo thực hiện, nhất là thời điểm EC tiếp tục có đợt đánh giá về thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam vào tháng 11/2019.

Hợp tác thương mại, đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Trong chuyến thăm chính thức Singapore từ ngày 22 - 24/9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Halimah Yacob, hội đàm với Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt và gặp Bộ trưởng Cao cấp điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Hiện Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba vào Việt Nam với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn gần 50 tỷ USD. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, du lịch.

Phó Thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp Singapore tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, logistics, tài chính, ngân hàng, công nghiệp hỗ trợ...

Lãnh đạo Singapore khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển đô thị thông minh; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, tương trợ tư pháp, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore, chủ trì Tọa đàm với doanh nghiệp tại Liên đoàn Sản xuất Singapore(SMF) và tiếp một số doanh nghiệp lớn của Singapore.

Thêm 25 bác sĩ trẻ tình nguyện lên vùng vùng khó khăn

Chiều 24/9, lễ bàn giao bác sĩ trẻ thuộc dự án "Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn" đã diễn ra tại trường Đại học Y Hà Nội.

Chúng tôi mong muốn được mang những kiến thức của mình để chăm sóc người dân tại các vùng khó khăn, xóa bỏ khoảng cách và để người dân được chăm sóc y tế được tốt hơn. Đây là tâm sự, chia sẻ của 25 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 16 huyện nghèo trong lễ bàn giao bác sĩ trẻ thuộc dự án "Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn" diễn ra chiều nay tại trường Đại học Y Hà Nội.

25 bác sĩ trẻ được đào tạo 7 chuyên khoa mà vùng khó khăn đang thiếu nhân lực. Trong quá trình học, mỗi bác sĩ trẻ sẽ được một thầy phụ trách, chỉ dạy và khi về tuyến dưới nếu gặp bất cứ khó khăn gì cũng được hỗ trợ, hội chẩn từ xa. Đợt này có 15 bác sĩ là người dân tộc thiểu số, họ đã xung phong về đúng nơi họ sinh sống để làm việc, cống hiến.

Từ khi dự án đưa bác sĩ về bệnh viện các huyện nghèo được triển khai, số bệnh nhân đến khám tăng 15% với nhiều kỹ thuật khó đã được triển khai tại các huyện nghèo vùng khó khăn. Nhiều bác sĩ đã đảm nhận đến 50% khối lượng công việc tại nơi công tác và có bác sĩ mổ tới 700 ca/năm.

Dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 300 - 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng khó khăn.

Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia nghìn tỷ qua mạng

Mới đây, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Đường dây này hoạt động thông qua trang web Winxx8.com. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá đường dây này.

Trước đó, cơ quan công an đã triển khai một lực lượng lớn, đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Long An, Bắc Ninh, thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Đồng thời, cơ quan công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng có hình vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đây là những đối tượng đã từng sang làm việc tại các sòng bạc Campuchia. Sau khi về nước đã liên kết, móc nối với các đối tượng tại Campuchia tổ chức cá độ bóng đá, lô đề, casino trực tuyến cho người Việt Nam đánh bạc trên trang mạng Winxx8.com. Bước đầu, số tiền giao dịch chuyển nhận tiền đánh bạc lên đến hơn 1000 tỷ đồng.

Phim 'Hai Phượng' tham gia vòng sơ tuyển Oscar

Ngày 24/9, Cục Điện ảnh đã có thông báo về việc chọn bộ phim “Hai Phượng” tham gia Giải thưởng Oscar dành cho “Phim truyện quốc tế” lần thứ 92.

Thông báo nêu rõ, căn cứ Điều lệ của Ban tổ chức Giải thưởng Oscar, Quy chế tuyển chọn phim Việt Nam tham dự Vòng sơ loại Giải thưởng Oscar, bộ phim “Hai Phượng” của Công ty TNHH MTV Cung cấp tài năng Việt đạt điểm quy định để đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng Oscar lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho “Phim truyện quốc tế”. Ngày 20/9/2019, Bộ VHTTDL đã có Quyết định cho phép gửi bộ phim “Hai Phượng” đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng Sơ tuyển Giải thưởng OSCARS lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho “Phim truyện quốc tế”.

Bộ phim “Hai Phượng” do nữ diễn viên Ngô Thanh Vân kiêm vai trò nhà sản xuất và nữ chính. Bộ phim kể về hành trình của Hai Phượng, một nữ giang hồ đã về vườn và làm nghề đòi nợ thuê ở miền Tây để kiếm tiền nuôi cô con gái nhỏ ăn học. Mặc dù là phim hành động, bộ phim được đánh giá là đã xây dựng được một bối cảnh độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Trước đó, “Hai Phượng” đã được chiếu thương mại tại Mỹ, Hồng Kông Trung Quốc… và nhận được sự đánh giá cao của khán giả cũng như báo giới các nước. Bộ phim cũng được xem là kỷ lục phòng vé tại Việt Nam khi đạt doanh thu 200 tỉ đồng vào tháng 3/2019.

ĐT Malaysia công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị đấu ĐT Việt Nam

LĐBĐ Malaysia đã công bố danh sách 25 tuyển thủ ĐTQG nước này để chuẩn bị cho trận đấu ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 thuộc bảng G, vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

Trong danh sách 25 cái tên được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập có 23/24 cầu thủ đã góp mặt trong trận thắng ĐT Indonesia 3-2 và thua ĐT UAE 1-2 ở bảng G, vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ duy nhất bị loại là Hadin Azman (của CLB Felda United, Malaysia). Trong khi đó, ông Tan Cheng Hoe gọi bổ sung 2 cầu thủ mới cho đủ danh sách 25 người là hậu vệ Aidil Zafuan (CLB Johor Darul Ta'zim) và tiền vệ Abdul Saari (CLB Selangor).

Theo kế hoạch, trước khi sang Hà Nội đấu với ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia sẽ có trận giao hữu với ĐT Sri Lanka vào ngày 5/10 trên sân nhà Bukit Jalil. Sau trận này, HLV Tan Cheng Hoe sẽ gút danh sách 23 tuyển thủ Malaysia sang Hà Nội gặp ĐT Việt Nam. 

Hiện ĐT Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 trận đã đấu. ĐT UAE xếp thứ 2 với 3 điểm sau 1 trận thắng. Trong khi đó, ĐT Malaysia xếp thứ 3 với 3 điểm sau 1 chiến thắng, 1 trận thua. ĐT Việt Nam sau trận ra quân hoà Thái Lan 0-0 với 1 điểm tạm xếp thứ 4. Còn ĐT Indonesia xếp cuối sau khi đá hai trận thua cả hai.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.