Thứ sáu, 19/04/2024 03:33 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/5/2019

MTĐT -  Thứ tư, 22/05/2019 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/5/2019 tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Năm nay, đưa 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng ra xét xử

Sáng 21/5, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo biểu dương các cơ quan chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo, trong đó, khởi tố mới 4 vụ án, phục hồi điều tra 4 vụ án, kết thúc điều tra 2 vụ/7 bị can.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, kết thúc điều tra 28 vụ án, đặc biệt trong năm nay đưa ra xét xử 8 vụ án gồm:

- Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây gậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Hải Thành;

-Vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone;

- Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Phú Thọ;

- Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam;

- Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Đà Nẵng;

- Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty bia rượu nước giải khát (Sabeco).

- Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến dự án tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần xem xét trách nhiệm địa phương trong gian lận thi cử

Sáng 21/5, Quốc hội thảo luận về Luật Giáo dục sửa đổi. Tại hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề trách nhiệm địa phương trong gian lận thi cử.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng trong vụ việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, cùng với trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, phụ huynh và học sinh thì trách nhiệm của địa phương, trong đó có người đứng đầu địa phương và lãnh đạo các Sở, ban ngành là yếu tố cần xem xét.

Hội nghị biểu dương nữ trí thức tiêu biểu lần 2

Ngày 16/5 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra hội nghị Biểu dương nữ trí thức tiêu biểu lần thứ 2 (2016-2018) do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức VN cho biết, sau nhiều vòng chấm hàng ngàn hồ sơ của các nữ trí thức khắp cả nước gửi đến, chung kết lại có 21 tập thể, 108 cá nhân được khen về tích cực hoạt động Hội; 3 tập thể, 34 cá nhân được nhận bằng khen về thành tích hoạt động khoa học công nghệ; 3 cá nhân được nhận giấy khen của Hội. GS.TS Nguyễn Thị Lan, GĐ Học viện Nông nghiệp VN, đơn vị có nhiều chị em nữ được nhận bằng khen, giấy khen của Hội Nữ trí thức VN cho biết, Học viện Nông nghiệp VN có tỷ lệ cán bộ nữ trên 55% trong đó, số nữ tiến sĩ khá đông và có nhiều đóng góp cho Học viện.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế được chị em thực hiện; chị em cũng tham gia các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học, nhiều đề tài rất thiết thực, đi sâu đi sát đời sống. Cùng chia vui với thành công của Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam mong muốn các đơn vị cơ sở tạo điều kiện để càng ngày càng có nhiều nữ trí thức gắn bó, phát huy thế mạnh của mình, thúc đẩy khoa học công nghệ nước nhà đi lên.

Đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan sớm hơn dự kiến

Nhằm chuẩn bị cho King’s Cup 2019, VFF và HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc để thống nhất những vấn đề quan trọng trong thời gian tới. Từ lực lượng, kế hoạch tập trung chuẩn bị cho King’s Cup 2019 và kể cả trận giao hữu giữa đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào tháng 6.

King’s Cup 2019 được xem là 1 trong những bước chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022. Theo kế hoạch đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 1-6 và di chuyển sang Thái Lan vào ngày hôm sau.

Nhưng ở cuộc họp mới đây giữa HLV Park Hang-seo với VFF, kế hoạch sang Thái Lan được điều chỉnh và sẽ sớm hơn 1 ngày. Đội sẽ tập trung vào ngày 31-5 và sang Thái Lan vào ngày 1-6. Theo kế hoạch này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 buổi tập tại Buriram trước khi giải khởi tranh.

Trong thời gian qua ông Park cùng các trợ lý đã tiến hành đến nhiều sân bóng để trực tiếp theo dõi các trận đấu tại V-League 2019 để nắm bắt phong độ của các cầu thủ cũng như tìm những gương mặt mới. Mối lo của ông thầy người Hàn Quốc lúc này nằm ở hàng tấn công khi các họ trò đã từng chinh chiến với ông đều có vấn đề về phong độ hoặc chấn thương.

Vì lẽ đó mà đã và đang có những gợi ý ông Park gọi cầu thủ nhập tịch hoặc thêm nguồn cầu thủ Việt kiều.

Song song với việc chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup, đội tuyển U23 Việt Nam cũng tập trung cùng thời điểm để thi đấu tập huấn cùng đội U23 Myanmar trong kế hoạch rà soát lực lượng cho SEA Games 2019. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 7-6 tại Phú Thọ.

Dừng chiếu phim 'Vợ ba' trên toàn quốc

Tối 20/5, nhà sản xuất thông báo chính thức về việc rút phim “Vợ ba” khỏi rạp chiếu sau bốn ngày ra rạp. Nhà sản xuất cũng tự đề nghị rút dần suất chiếu từ chiều tối 20/5. Một số suất chiếu muộn tối 20/5 vẫn bán vé bình thường.

Tới sáng 21/5, hệ thống CGV trên toàn quốc rút hầu như toàn bộ suất chiếu, duy nhất suất chiếu vào 16h tại CGV Quảng Ninh. Hệ thống đặt vé online của Trung tâm Chiếu phim quốc gia tuy vẫn hiển thị suất chiếu ngày 21/5, tuy nhiên khi click vào đặt vé người mua nhận thông báo không bán vé online.

“Vợ ba” gây xôn xao dư luận thời gian qua vì sử dụng diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng, Bộ Văn hóa vừa chính thức có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra, báo cáo quy trình cấp phép phim "Vợ ba".

Bộ trưởng giao Cục Điện ảnh kiểm tra lại quy trình cấp phép bộ phim “Vợ ba”, tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý. Thời hạn báo cáo Bộ trưởng trước ngày 24/5.

Ngay sau đó, nhà sản xuất bộ phim cho biết sẽ ngưng chiếu bộ phim trên toàn bộ rạp trong nước trong hôm nay 20/5.

Trước đó, "Vợ ba" của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) được khởi chiếu ở Mỹ từ ngày 15/5.

Bộ phim "Vợ ba" dán nhãn C18 chính thức công chiếu rạp từ 17/5, quy tụ dàn diễn viên như Lê Vũ Long, Maya, Nguyễn Phương Trà My trong đó Trà My là cô bé nhân vật chính 13 tuổi, có một số cảnh quay khá nhạy cảm ở lứa tuổi của cô bé.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.