Thứ sáu, 29/03/2024 15:09 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/8/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 17/08/2019 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 17/8/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Khống chế vụ cháy thứ hai tại rừng đặc dụng

Khoảng 17h ngày 16/8, lực lượng chữa cháy tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khống chế vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp xảy ra trong 24 giờ tại khu vực rừng đặc dụng ở Độn Bòn, núi Ngũ Phong, tiểu khu 91, P.An Tây (TP.Huế).

Khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện khu vực rừng đặc dụng này (chủ yếu là thông 30 năm tuổi) phát hỏa nên báo cơ quan chức năng. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện được điều động đến hiện trường chữa cháy và bảo vệ tuyến đường điện cao thế 220 kV. So với vụ cháy chiều 15/8, vụ này thuận lợi hơn về địa hình nên lực lượng chữa cháy sớm tiếp cận khống chế đám cháy.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Huế, cho hay vụ cháy rừng chiều 16/8 xảy ra tại khu vực rừng đặc dụng do Thành đội Huế quản lý, diện tích thiệt hại không lớn. Còn vụ cháy rừng chiều 15.8 gây thiệt hại hoàn toàn gần 1,9 ha rừng đặc dụng (chủ yếu thông 30 năm tuổi, do Thành đội Huế và UBND P.An Tây quản lý). Hiện Công an TP.Huế đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ nghi vấn cháy rừng do thắp hương hoặc đốt vàng mã ngày rằm gây ra.

Australia rút khỏi cam kết khu vực Thái Bình Dương về biến đổi khí hậu

18 nhà lãnh đạo Australia ngày 16/8 đã ra tuyên bố chung của Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương (PIF) 2019, trong đó khẳng định biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với đời sống, an ninh của người dân ở khu vực Thái Bình Dương.

Tuyên bố này cũng được kết hợp với tuyên bố về biến đổi khí hậu, trong đó kêu gọi các thành viên Nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cần “nhanh chóng thực thi các cam kết loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả”.

Sai phạm ở SAGRI: Cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM

Ngày 16/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Theo đó, kỳ họp lần thứ 86, UBKT Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) do để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng ở tổng công ty này. Hai người bị kỷ luật cảnh cáo, gồm: ông Nguyễn Văn Trực, hiện là Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên thành viên HĐQT - Hội đồng thành viên (HĐTV), nguyên Tổng giám đốc SAGRI (giai đoạn từ tháng 8.2009 - 2.2015); ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó tổng giám đốc SAGRI (giai đoạn từ tháng 8.2013 - 12.2018).

Bốn người bị kỷ luật khiển trách: bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, hiện là Phó tổng giám đốc SAGRI, nguyên kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 10.2010 - 11.2014); ông Tống Ngọc Dương, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên thành viên HĐTV (giai đoạn từ tháng 10.2010 - 5.2015); bà Lê Thị Phượng, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn tháng 11.2014 - 1.2017); bà Nguyễn Thị Thanh An, Bí thư chi bộ Phòng Tài chính kế toán, kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 6.2016 đến nay).

UBKT Thành ủy thông báo phê bình nghiêm khắc 5 người có vi phạm nhưng hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Đây đều là lãnh đạo SAGRI giai đoạn xảy ra sai phạm, gồm: ông Lê Văn Hòa, ông Huỳnh Hữu Lợi, bà Nguyễn Thu Nga, ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, ông Phan Văn Triều.

Đối với trường hợp ông Vân Trọng Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và ông Lê Tấn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng giám đốc đã bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam và đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; sau khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án, UBKT Thành ủy tiếp tục xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định. UBKT Thành ủy yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy SAGRI kiểm điểm trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo SAGRI vi phạm nghiêm trọng.

Từ năm 2004 - 2017, SAGRI để xảy ra một loạt sai phạm nghiêm trọng: quản lý đất đai liên quan đến khoảng 1.900 ha đất cho thuê, hợp tác, chuyển nhượng… không đúng quy định pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát; quản lý tài chính (vay vốn ngân hàng nhưng lại mang nguồn tiền vay đó gửi lại ngân hàng dẫn đến phải bù lãi suất)… Những sai phạm “dính” tới 18 lãnh đạo chủ chốt của SAGRI qua các thời kỳ liên quan.

Bộ Y tế chậm ban hành quy chuẩn sữa học đường

Liên quan tới việc bổ sung các loại vi chất vào sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường, dù Bộ Y tế đã có nhiều cuộc họp lấy ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng và doanh nghiệp thời gian qua, nhưng theo ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, hiện vẫn chưa thống nhất về tiêu chuẩn vì có ý kiến khác nhau về số lượng vi chất bổ sung.

Phản ứng trước thông tin về việc Bộ Y tế chậm trễ ban hành quy chuẩn sản phẩm sữa tươi phục vụ trong Chương trình Sữa học đường, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong việc lựa chọn sản phẩm cho các cháu sử dụng khi năm học mới bắt đầu, ông Nguyễn Đức Vinh, cho biết ngày 28-9-2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5450 về Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình.

Trong hướng dẫn, Bộ Y tế nhấn mạnh: Sản phẩm dùng trong Chương trình Sữa học đường phải sử dụng nguyên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu theo Thông tư số 29 ngày 29-12-2017 của Bộ NN-PTNT. Nguyên liệu sữa tươi này khi sản xuất thành sản phẩm sữa học đường phải đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định 5450 của Bộ Y tế.

“Có thể khẳng định, quyết định và thông tư nói trên đã quy định rất rõ yêu cầu về tiêu chuẩn đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường. Trong khi Bộ Y tế chưa ban hành quy định mới, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn cần được thực hiện nghiêm túc như trong thời gian qua”, ông Vinh nhấn mạnh.

Phim Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại LHP Lorcano

Nằm trong khuôn khổ LHP Lorcano lần thứ 72 (tại Thụy Sĩ), ở hạng mục Open Doors Hub và Lab, BTC LHP đã trao 5 giải thưởng cho các nhà làm phim Việt Nam.

Cụ thể ở hạng mục Open Doors Hub, bộ phim “Tro tàn rực rỡ”(đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) nhận giải CNC; “Culi không bao giờ khóc” (đạo diễn Phạm Ngọc Lân) nhận 2 giải thưởng ARTE Kino International Prize và Sorfond Award của một quỹ làm phim Na Uy với cơ hội tham gia sự kiện Pitching from the South tại đất nước này.

Hạng mục Open Doors Lab, giải thưởng Rotterdam Lab (tham gia khóa đào tạo Rotterdam Lab 2020 cùng với nhiều nhà sản xuất danh tiếng) đã gọi tên nhà làm phim nữ Lê Quỳnh Anh. Một nhà làm phim nữ khác Dương Thị Diệu Linh cũng nhận giải Moulin d’Andé-CECI (cơ hội phát triển và hoàn thành kịch bản).

Được biết giải thưởng Open Doors dựa trên sáng kiến Locarno Pro năm nay chứng kiến sự khởi đầu của chu kỳ mới (2019-2021) tập trung vào khu vực Đông Nam Á và Mông Cổ giới thiệu 9 nhà sản xuất đã có các dự án và 8 phim dài đang tìm kiếm các đối tác quốc tế.

Trưởng ban trọng tài thừa nhận sự thật sốc ở trận thua của HAGL

Chiều 16/8, HAGL đã phải nhận thất bại 0-3 trước B.Bình Dương trong trận đấu thuộc vòng 21 V-League 2019. Đáng chú ý, trong số 3 bàn thua đội bóng phố Núi phải nhận, có 1 bàn thua tới từ tình huống cầu thủ đội chủ nhà rơi vào thế việt vị.

Cụ thể, phút 68, từ quả phạt góc bên cánh phải, cầu thủ HAGL phá bóng lên nhưng trúng vị trí của Tô Văn Vũ. Tiền vệ gốc Thanh Hóa sút đập chân trung vệ Kim Bong-jin, đưa bóng đến vị trí của Hồ Sỹ Giáp đang đứng dưới hàng thủ HAGL. Dẫu vậy, trọng tài biên Nguyễn Trung Nam không phất cờ báo việt vị nên cầu thủ Bình Dương dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau trận, HAGL đã có khiếu nại với trọng tài, giám sát trận đấu về tình huống này. Theo trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, bàn thua trên là bước ngoặt lớn bởi nếu tỉ số là 1-0, cầu thủ HAGL có cơ hội gỡ hòa.

Xem lại băng quay chậm tình huống trên, quả thực Sỹ Giáp đã rơi vào thế việt vị. Dù bóng chạm chân trung vệ Kim nhưng cầu thủ HAGL không hề chủ động nên trọng tài hoàn toàn có quyền bắt việt vị. Đáng tiếc cả trọng tài biên Nguyễn Trung Nam và trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn đều bỏ qua tình huống này.

Trao đổi với báo giới, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền thừa nhận cấp dưới đã sai khi công nhận bàn thắng cho B.Bình Dương: “Trọng tài biên đã sai khi không bắt việt vị với cầu thủ Bình Dương ở bàn thắng thứ hai. Bóng chạm chân hậu vệ HAGL nhưng không phải cầu thủ này chủ động. Do vậy, tình huống này là việt vị”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Vui hết nấc với giải đua KUN Happy Run Cần Thơ 2024
Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13 - 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024.
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.