Thứ sáu, 29/03/2024 13:11 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/2/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 14/02/2020 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 14/2/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tổ bay đến Vũ Hán đón công dân Việt Nam

Sáng 13/2, tại sân bay quốc tế Nội Bài, tổ bay Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước trong ngày 9/2 và 10/2 đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng.

Bằng khen được trao cho 15 thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ đưa công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam trở về quê hương, vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ, nhân dân, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Chính phủ, nhân dân Trung Quốc cùng hàng hóa y tế của Vietnam Airlines ủng hộ các hãng hàng không Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã trao bằng khen cho 3 y bác sĩ tham gia đoàn công tác này. Kết thúc hành trình, toàn bộ tổ bay và các bác sỹ từ Vũ Hán trở về đã được cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tình trạng sức khỏe của tất cả các thành viên hiện đều ổn định.

Thu giữ hàng trăm nghìn khẩu trang y tế giả

Ngày 13/2, lực lượng chức năng ở Hà Nội và TP.HCM đã thu giữ hàng trăm nghìn khẩu trang y tế có dấu hiệu làm giả.

Kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHN Việt Hàn có trụ sở tại Thường Tín, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện doanh nghiệp này dùng giấy vệ sinh để thay cho lớp giấy kháng khuẩn trong khẩu trang.

Còn tại TP.HCM, kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang mang thương hiệu Nice Star tại quận Tân Phú, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hàng chục nghìn khẩu trang có dấu hiệu làm giả với thủ đoạn tương tự.

Ngành chức năng khuyến cáo, nếu người dân sử dụng các loại khẩu trang không đảm bảo tiêu chuẩn, rất có thể sẽ gây thêm nhiều nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, virus.

Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt

Liên quan đến vụ “Nổ súng ở huyện Củ Chi, 5 người tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng ngày 14-2, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM đã tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) là nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM vào ngày 29 và 30-1.

Theo đó, nghi phạm Tuấn “khỉ” bị lực lượng công an bao vây ở địa bàn huyện Hóc Môn, tiếp giáp Củ Chi, TPHCM vào khuya ngày 13-2. Trong quá trình này, đối tượng chống trả buộc lực lượng phải nổ súng tiêu diệt.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 29-1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy BKS 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn nổ nhiều phát súng làm 4 người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là người có 3 tiền án tội “Chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”). Riêng Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy Novo BKS 59Y2-301.98 để tẩu thoát.

Đến rạng sáng 30-1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T. là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.

Trong nhiều ngày từ ngày 30-1 đến 13-2, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Long An đã phối hợp truy bắt nghi phạm Tuấn “Khỉ”.

Tuyển nữ Việt Nam tranh vé dự Olympic 2020 với Australia

Chiều 13/2, tuyển nữ Australia đã hòa 1-1 trước tuyển nữ Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng bảng B vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Trung Quốc là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Tang Jiali, ở phút 86. Tuy nhiên, tuyển nữ nước chủ nhà đã san bằng cách biệt bằng cú sút xa hiểm hóc của Emily van Egmond ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu.

Như vậy, tuyển nữ Australia kết thúc vòng loại thứ 3 với 2 trận thắng (thắng Thái Lan 6-0, Đài Bắc 7-0) và một trận hoà (hoà Trung Quốc 1-1), có trong tay 7 điểm. Kết quả này giúp Australia giành ngôi đầu bảng B, bằng điểm với đội nhì bảng Trung Quốc nhưng hơn chỉ số phụ.

Với kết quả này, tuyển nữ Australia sẽ gặp tuyển nữ Việt Nam, đội nhì bảng A ở vòng loại thứ 3 tổ chức ở Hàn Quốc tại vòng play-off. Việc gặp tuyển nữ Australia chắc chắn là thách thức rất lớn đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi đối thủ đang xếp hạng 7 thế giới và đứng ở vị trí số 1 châu Á. Đội bóng xứ chuột túi có lối chơi hiện đại, sở hữu các cầu thủ giàu thể lực và kỹ thuật. Tuyển nữ Việt Nam chưa từng nếm mùi vị chiến thắng ở cả 7 lần đối đầu gần nhất với Australia, không ghi nổi một bàn thắng nào, nhưng thủng lưới tới 37 bàn.

Do ảnh hưởng của dịch CoVid-19, tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong quá trình chuẩn bị khi không tìm được đối thủ nước ngoài để đấu giao hữu. Vì thế, dự kiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đá với "quân xanh" là các đội bóng nam, với thành phần là những cựu cầu thủ đã từng tham dự SEA Games 22 năm 2003.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 16/2 tới. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá lượt đi trên sân của Australia vào ngày 6/3 và trận lượt về trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 11/3.

Công chiếu 2 bộ phim 'đình đám' tại Oscar 2020

Theo thông tin từ CJ CGV, 2 bộ phim “Joker” và “Parasite” (Ký sinh trùng) sẽ cùng đồng loạt chiếu tại Việt Nam từ ngày 17/2.

Đây là 2 tác phẩm điện ảnh vừa chiến thắng tại nhiều hạng mục quan trọng trong lễ trao giải Oscar 2020. Tại lễ trao giải Oscar vừa qua, “Parasite” đã được trao giải Kịch bản gốc, Phim Quốc tế xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, trở thành tác phẩm đầu tiên của điện ảnh châu Á giành được tượng vàng ở hạng mục Phim xuất sắc nhất trong suốt 92 mùa giải thưởng Oscar.

Trong khi đó, bộ phim “Joker” cũng từng nhận được 11 đề cử tại các hạng mục giải thưởng Oscar 2020 gồm Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất, Nhạc gốc xuất sắc nhất, Hòa âm xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Phục trang xuất sắc nhất, Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới