Thứ sáu, 19/04/2024 22:20 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/10/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 13/10/2019 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/10/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Sôi nổi Ngày hội 'Tôi yêu tổ quốc tôi' tại Đà Nẵng

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2019), ngày 13/10, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.

Trong Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như: Thi đồng diễn semaphore với chủ đề quê hương, đất nước, biển đảo; thi dân vũ, flashmob; các trò chơi…

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng “15 tháng 10” cho 21 cán bộ, hội viên tiêu biểu đạt được bình chọn từ cơ sở. Đây là những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Lao động sản xuất, tình nguyện vì cộng đồng, nghiên cứu khoa học, quản lý công tác chuyên môn…

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức nhằm chào mừng 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng lần thứ VII.

Bên cạnh đó, ngày hội cũng là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, thanh niên và nhân dân về truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam; những cống hiến của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, các đoàn viên thanh niên hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập, làm việc để cống hiến, đồng hành cùng công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Bộ Giao thông vận tải trả lời về quy định xe đưa đón học sinh

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh.

Liên quan đến ý kiến cho rằng, nội dung xe đưa đón học sinh chưa có quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể, Bộ Giao thông vận tải khẳng định, hiện đã có quy định của pháp luật về loại hình vận tải này. Xe đưa đón học sinh là loại hình xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát, nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông, Bộ GTVT cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ hơn, nhưng một mặt cũng có quy định riêng để phù hợp với tình hình thực tế.

Hôm nay (13/10), Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đã có nhiều hoạt động đáng chú ý được tổ chức. Đó là buổi lễ ra mắt đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bao gồm các tổ chức quốc tế và tổ chức phi Chính phủ quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đối tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hiện nay, trên thế giới có tổng số 21 loại hình thiên tai khác nhau. Trừ sóng thần, 20 loại hình thiên tai còn lại đều đã xuất hiện ở Việt Nam. Theo thống kê trong 10 năm qua, Việt Nam đã có hơn 3.600 người thiệt mạng do bão, lũ, hạn hán và sạt lở đất.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khởi xướng để nâng cao nhận thức toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Bình Dương: 3 người thương vong sau va chạm với xe tải

Khuya ngày 12/10 xe tải 61C-086.14 lưu thông trên đường ĐH401 hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Tân Uyên.

Khi xe đi đến đoạn qua khu phố Tân Ba (phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên), thì có 3 người đàn ông chở nhau trên một chiếc xe máy 67K1-650.83 chạy theo chiều người lại bất ngờ bị ngã ra đường, khiến tài xế xe tải xử lý không kịp tông trúng.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Tấn L. (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) tử vong tại chỗ, hai người đàn ông còn lại bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thì 3 người đàn ông mới từ một quán nhậu gần đó đi ra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bị phạt 2,5 triệu đồng vì uống nước trong lúc lái xe

Một người đàn ông Beaudesert đã bị cảnh sát Queensland (Australia) phạt 173 đô-la Australia (tương đương 2,5 triệu đồng) vì vừa cầm lái, vừa uống nước từ chai nhựa 600 ml.

Brock Harris lái xe về nhà sau 12 tiếng làm việc liên tục. Do máy lạnh của xe không hoạt động, Brock đã dừng xe mua 1 chai nước. Sở Giao thông và Đường lộ Queensland cho biết họ không thể bình luận về câu chuyện này, cảnh sát chịu trách nhiệm về việc phạt lỗi vi phạm trên đường. Tuy nhiên, trên website của Sở đã công bố những thông tin giáo dục công dân về những nguy hiểm của việc không thực sự quan sát trên đường thông qua việc liệt kê những việc có thể khiến lái xe phân tâm.

Vi phạm luật Điện ảnh Việt, "Ròm" vẫn thắng giải ở LHP Busan 2019

Theo Variety, bộ phim "Ròm" cùng bộ phim "Haifa Street" của đạo diễn Mohanad Hayal (phim hợp tác Iraq - Qatar) vừa giành chiến thắng tại giải New Currents tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (Hàn Quốc).

Bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy (Việt Nam) đã được trình chiếu tại LHP Quốc tế Busan trong ba ngày 4, 9 và 10/10.

Đạo diễn Anh Mike Figgis, thành viên BGK hạng mục New Currents đã nhận xét, phim "Ròm" gây ấn tượng với Ban giám khảo vởi những những tình huống sống động và kết thúc ấn tượng. Phim xoay quanh những cậu bé bụi đời, kiếm sống mưu sinh bằng nghề bán xổ số ở TPHCM.

"Ròm" được đạo diễn Trần Thanh Huy phát triển từ phim ngắn 16:30. Diễn viên chính trong phim do chính em trai của đạo diễn đảm nhận - nam diễn viên Trần Thanh Khoa cùng Anh Tú Wilson.

Bộ phim có hành trình đến LHP Busan khá gian nan khi Cục Điện ảnh công bố NSX phim đã vi phạm Luật khi chưa có giấy phép phổ biến phim đã tự đăng ký và gửi phim tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2019.

Trong buổi làm việc với Cục Điện ảnh, Nhà sản xuất phim là Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê đã cam kết không gửi bộ phim “Ròm” tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019 dưới mọi hình thức, đồng thời xin phép được chỉnh sửa và trình duyệt lại để được cấp Giấy phép Phổ biến bộ phim (Công văn số 03 CDA/ROM, ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê).

Ngày 23/9, Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê đã gửi thư xin rút phim “Ròm”, không tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Busan 2019 tới Giám đốc Liên hoan phim. Nhưng đại diện BTC LHP Busan cho biết, BTC đã nhận được đơn rút phim của nhà sản xuất, nhưng vẫn giữ lại vì khán giả quan tâm đã đặt vé từ trước.

Tuy nhiên, đại diện của Bộ VH,TT&DL cho rằng, BTC Liên hoan phim không thể trình chiếu phim nếu không có sự đồng ý của nhà sản xuất từ Việt Nam. Điều đó chứng tỏ công ty sản xuất cố tình vi phạm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, sẽ xử lý nghiêm khắc trường hợp này kể cả trong tình huống phim thắng giải.

Thua sát nút U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành ngôi á quân GSB Bangkok Cup

Đẳng cấp U19 Hàn Quốc được thể hiện chỉ sau ít phút bóng lăn. Đội bóng áo đỏ kiểm soát hoàn toàn thế trận, tấn công trên khắp mặt sân bằng các miếng đánh đa dạng: bóng dài, bóng ngắn, trung lộ hay tấn công biên. U19 Việt Nam phải lùi về chống đỡ, có rất ít pha chạm bóng trên phần sân đối phương.

Hàng thủ nhiều tầng của HLV Philippe Troussier giúp U19 Việt Nam đứng vững trong nửa giờ đồng hồ, trước khi sụp đổ sau pha xử lý đậm chất cá nhân của đối thủ. Phút 31, Choi Se Yun đi bóng trước 2 hậu vệ Việt Nam rồi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Văn Bá. Hàng thủ U19 Việt Nam đã lùi quá sâu, không kịp ứng biến với tình huống đột phá của đối thủ.

U19 Việt Nam bối rối sau bàn thua. Tính tổ chức ở hàng thủ mất đi và bàn thua thứ hai đến như lẽ tất yếu. Phút 41, các hậu vệ U19 Việt Nam đón sai điểm rơi pha treo bóng của cầu thủ U19 Hàn Quốc, tạo điều kiện cho Kwon Min Jae băng vào sút chéo góc nhân đôi cách biệt.

Có lợi thế 2 bàn, U19 Hàn Quốc chơi chùng xuống, nhưng đẳng cấp vẫn giúp đội bóng này tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2. Trong khi đó, HLV Troussier thúc giục học trò gây sức ép mạnh mẽ hơn vào trung lộ. Phút 64, tiền vệ U19 Việt Nam sút bóng chạm tay hậu vệ Hàn Quốc, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền.

U19 Việt Nam xuống tinh thần rõ rệt sau tình huống này. Đội bóng áo trắng không tạo ra thêm pha lên bóng ấn tượng nào cho đến thời gian bù giờ. Phút 90+2, Huỳnh Công Đến nhận bóng từ pha chọc khe của đồng đội và sút chéo góc tung lưới Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Để thua U19 Hàn Quốc chung cuộc 1-2, U19 Việt Nam kết thúc giải U19 quốc tế GSB Bangkok Cup ở vị trí á quân. Đây dẫu sao cũng là thành tích đáng khích lệ với thầy trò ông Troussier.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...