Thứ sáu, 26/04/2024 03:45 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/9/2019

MTĐT -  Thứ năm, 12/09/2019 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/9/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Bộ Y tế siết chặt truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Từ ngày 16/10/2019 tới đây, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mới đây, Bộ Y tế cho biết vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019.

Theo Thông tư mới này, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm được thực hiện theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau, bảo đảm theo dõi và nhận diện được công đoạn sản xuất trước và công đoạn sản xuất sau trong cơ sở sản xuất; cơ sở sản xuất, kinh doanh trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đã sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm.

Thông tư quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, lưu giữ đầy đủ thông tin về lô sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh. Cùng đó, phải lưu trữ và duy trì hệ thống dữ liệu thông tin này tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của lô sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân hay cơ quan có thẩm quyền.

Khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm sẵn sàng trích xuất và báo cáo được các thông tin sau như tên, địa chỉ của cơ sở cung cấp sản phẩm thực phẩm cho cơ sở kinh doanh; Thông tin về loại sản phẩm thực phẩm, số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm đã nhập, đã bán và còn tồn ở kho cơ sở kinh doanh; Danh sách tên, địa chỉ của khách hàng, các đại lý phân phối sản phẩm thực phẩm (nếu có); số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã nhập, đã bán và còn tồn tại kho.

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm được thực hiện theo lô sản xuất đối với sản phẩm cần truy xuất. Bộ Y tế yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm phân tích, xác định nguyên nhân gây mất an toàn đối với lô sản phẩm phải truy xuất. Trường hợp sản phẩm không đảm bảo an toàn phải thu hồi và xử lý.

Cháy chợ Mộc Bài, Bình Định

Chiều 11/9, cả trăm gian hàng của tiểu thương tại chợ Mộc Bài, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã bị lửa thiêu rụi.

Khoảng 17h ngày 11/9, người dân phát hiện lửa bùng phát trong chợ và lan nhanh. 6 xe chữa cháy và hơn 140 chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy đã được điều động và dập lửa. Đến 20h, ngọn lửa đã được khống chế nhưng chưa thống kê được thiệt hại.

Hiện tại, các ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bắt giữ 6 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

Lúc 7h30 ngày 11/9, Đoàn kiểm tra liên ngành do Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) làm trưởng đoàn đã phát hiện 6 thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa phận xóm 1, xã Thanh Tiên, H. Thanh Chương (Nghệ An). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ thuyền tạm dừng hoạt động để kiểm tra làm rõ sự việc. Các chủ thuyền gồm: Nguyễn Thị Hằng (2000), Nguyễn Thị Tuyết (1971), Phạm Thị Thùy Dung (1987), Nguyễn Thị Loan (1977), Nguyễn Văn Đoài (1976, cùng trú H. Thanh Chương). Tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, các chủ thuyền hút cát đều không xuất trình được các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát. 6 thuyền đã khai thác được tổng cộng gần 100m3 cát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

5.000 người tham gia màn múa xòe lớn nhất thế giới tại Yên Bái

Ngày 20/9/2019 tới đây, chương trình “Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò; khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Màn đại Xòe Việt Nam lớn nhất thế giới” do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức, sẽ diễn ra tại Mường Lò - Nghĩa Lộ. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái tới khách du lịch trong, ngoài nước.

Chương trình đặc biệt chú trọng vào việc bảo tồn giá trị văn hóa dân gian cổ truyền của các dân tộc vùng Tây Bắc, tôn vinh nghệ thuật Xòe cổ - một biểu tượng văn hóa tinh thần độc đáo của Tây Bắc, Việt Nam. Lần đầu tiên, một màn Đại Xòe của Việt Nam được dàn dựng công phu với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân dân gian và diễn viên quần chúng, sẽ đăng ký xác lập kỷ lục Guiness thế giới.

Tổng cục TDTT yêu cầu chấn chỉnh nạn pháo sáng ở V-League

Sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong trận đá bù vòng 22 V-League giữ Hà Nội và Nam Định tối 11/9 trên sân Hàng Đẫy. Một CĐV nữ có tên là H.A bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu sau khi CĐV quá khích bên khán đài đội khách Nam Định bắn pháo thẳng sang khán đài A.

Thậm chí sau khi kết thúc trận đấu, CĐV quá khích của Nam Định còn ở lại đốt thêm 2 quả pháo sáng nữa. Rời khỏi sân, các hooligan này lại đốt pháo sáng gây náo loạn giao thông đường Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Không dừng lại ở đó, nhóm CĐV quá khích của đội khách còn hành hung một chiến sỹ cơ động dẫn đến người này phải nhập viện. Trước sự hung hãn của các CĐV đội khách, CĐV Hà Nội cùng các cầu thủ phải ở lại sân để chờ lực lượng an ninh kiểm soát tình hình.

Sự cố trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 có thể cọi là "vết đen" lớn nhất từ đầu mùa giải năm nay. Ngay lập tức, Tổng cục TDTT đã chỉ đạo VFF, VPF phải rà soát, chấn chỉnh lại công tác tổ chức và kiểm soát chặt pháo sáng.

Trong khi đó, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã yêu cầu Trưởng ban điều hành giải V-League Nguyễn Trọng Hoài trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi, nắm bắt tình hình và có hướng xử lý. Được biết, trong sáng 12/9, VPF có cuộc họp khẩn sau sự cố trên sân Hàng Đẫy.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.