Thứ bảy, 20/04/2024 03:57 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ dành nhiều lời khen tặng TP. Pleiku

DIỆP HOÀNG – A LỰC -  Thứ tư, 04/12/2019 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Từ một thị xã hoang tàn đổ nát sau chiến tranh, kinh tế có điểm xuất phát thấp, qua 90 năm xây dựng và phát triển, TP. Pleiku hôm nay trở thành một thành phố trẻ năng động và giàu tiềm năng”.

Tối 3/12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến Đảng bộ, nhân dân TP. Pleiku.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 90 thành lập đô thị Pleiku (Ảnh: Nguyễn Giác).

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có các ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia; Tạ Quang Đông – Thứ trưởng bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối chương trình Quốc gia nông thôn mới Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có các ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Về phía lãnh đạo TP. Pleiku có các ông Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Cùng các đoàn đại biểu đến từ các thành phố như Huế, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Hội An, Quảng Ngãi… các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo tỉnh, TP.Pleiku qua các thời kỳ; đại diện các huyện, thị xã, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cùng gần 10.000 người dân Pleiku.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Nguyễn Giác).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã cùng nhau điểm lại những dấu mốc quan trọng của đô thị Pleiku trải qua 90 năm hình thành và phát triển.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku nhấn mạnh, trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới diện mạo ngày càng khởi sắc hơn. Cán bộ lãnh đạo thành phố đã ra sức phát huy tối đa nguồn lực, tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đưa kinh tế thành phố ngày càng tăng trưởng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,11 triệu đồng/năm. Các chỉ số kinh tế về thương mại và dịch vụ đều ở mức tăng trưởng khá, ngoài ra các dịch vụ khác như vận tải, ngân hàng... tiếp tục mở rộng quy mô về chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và cộng đồng chung tay xây dựng, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku là sự kiện quan trọng để thành phố đánh giá lại toàn bộ quá trình phát triển đô thị, xác định vị trí, vị thế của đô thị trong quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, từ đó định hướng mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị Pleiku bền vững. Xứng đáng là một trong những thành phố đầu tiên trên địa bàn Tây Nguyên được Thủ tướng công nhận hoàn thành các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Nguyễn Giác).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giành nhiều lời khen cho TP. Pleiku. Bởi từ một thị xã hoang tàn đổ nát sau chiến tranh, kinh tế có điểm xuất phát thấp, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, thành phố Pleiku hôm nay đã trở thành một thành phố trẻ năng động và giàu tiềm năng.

Kinh tế của thành phố duy trì sự phát triển với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều phát triển ổn định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 61 triệu đồng/người/năm, bằng 1,55 lần so với cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện đáng kể; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 11%/năm, trong đó, tỷ trọng vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng. Cơ cấu đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực được phân bổ hợp lý và phát huy được hiệu quả.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển TP. Pleiku đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực (Ảnh: Nguyễn Giác).

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được quan tâm thực hiện, đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và cộng đồng chung tay xây dựng. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo.

Chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn thay đổi khá toàn diện, tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của địa phương. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chú trọng công tác bảo vệ môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân nông thôn; giữ gìn những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, cần tập trung huy động có hiệu quả cao những tiềm năng cũng như lợi thế sẵn có để chỉnh trang đô thị, đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng thành phố Pleiku phát triển theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân TP. Pleiku cần phải quan tâm phát triển đúng định hướng cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp- xây dựng, nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng theo quy hoạch và tầm nhìn phát triển cho tương lai Pleiku trở thành một thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Quyết định công nhận TP. Pleiku hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku (Ảnh: Nguyễn Giác).

Chương trình nghệ thuật sau phần công bố Quyết định công nhận TP.Pleiku hoàn thành xây dựng nông thôn mới quy tụ 150 diễn viên múa chuyên nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 50 diễn viên múa Tây Nguyên, 400 nghệ nhân cồng chiêng và 400 diễn viên quần chúng. Được dàn dựng, tập luyện rất công phu, kỹ lưỡng, Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần. Phần 1 với tiêu đề “Câu chuyện về làng Đuôi”, phần 2 với tiêu đề “Pleiku – Đô thị trẻ căng tràn sức sống” và tiêu đề của phần 3 là “Pleiku -Thành phố Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Chương trình tái hiện sinh động truyền thống đoàn kết yêu nước của các thế hệ cán bộ và nhân dân Pleiku với những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sự năng động, sáng tạo, đổi mới và phát triển mạnh mẽ của Đô thị Pleiku trong giai đoạn cách mạng mới; quyết tâm xây dựng Pleiku trở thành “Thành phố Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; đồng thời thể hiện tình cảm và sự tri ân sâu sắc của các thế hệ cán bộ và nhân dân thành phố Pleiku đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ (Ảnh: Nguyễn Giác).
Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Chính phủ dành nhiều lời khen tặng TP. Pleiku. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...