Thứ sáu, 26/04/2024 02:16 (GMT+7)

Nông dân Indonesia canh tác trên “cánh đồng rác”

MTĐT -  Thứ ba, 20/08/2019 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Indonesia đang phải đối mặt với nạn rác thải ngày một gia tăng. Trong bối cảnh đó cư dân ở làng Bangun có cách làm mới vừa có tiền vừa giúp xử lý rác.

Công việc xử lý, phân loại rác từ lâu gắn liền với các nhà máy, thế nhưng gần đây thì công việc này lại trở nên khá phổ biến đối với những người nông dân ở làng Bangun, tỉnh Đông Java, Indonesia. Giờ đây, ngoài việc canh tác trên cánh đồng lúa thì người nông dân nơi này còn canh tác trên cả những “cánh đồng rác”.

Trong bối cảnh Indonesia đang phải đối mặt với nạn rác thải ngày một gia tăng thì cư dân ở làng Bangun, Đông Java, Indonesia đã tìm ra cách làm vừa kiếm thêm thu nhập, vừa góp phần vào việc xử lý, phân loại rác thải đó là “mở cửa” cho xe chở rác của một công ty sản xuất giấy tái chế và biến những cánh đồng màu mỡ của mình thành những lô phân loại rác.

Nông dân Indonesia (ảnh minh họa của Facts of Indonesia)

Hiện tại, có hơn 60 % cư dân trong làng đã tham gia canh tác trên những “cánh đồng rác” và số người đăng kí vẫn không ngừng gia tăng. Chia sẻ về lý do lựa chọn công việc mới, một người dân cho biết:

"Nếu làm nông nghiệp, chúng tôi phải đợi ba tháng để có thể thu hoạch, nhưng nếu tôi phân loại rác, chúng tôi có thể kiếm tiền trong một ngày, hai ngày hoặc thậm chí một tuần".

Trung bình, một nông nhân có thể kiếm được từ 7-14 USD mỗi tuần từ việc nhặt giấy và nhựa và mỗi xe rác chở đến sẽ kiếm được 35 USD. Và số tiền kiếm được sẽ giúp họ trang trải cho chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng như chi phí cho nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu. Một người dân chia sẻ:

"Nếu tôi làm việc bằng cách phân loại rác, tôi có thể kiếm được khoảng 2,8-3,5 USD mỗi ngày. Nếu tôi chăm sóc những ruộng lúa này, chúng tôi chỉ có thể thu hoạch ba tháng một lần. Như vậy, chúng tôi có thể sử dụng tiền từ việc phân loại rác cho các chi phí hàng ngày và cũng để mua phân bón mà không cần phải vay tiền".

Mặc dù người dân nơi đây đã lựa chọn công việc này như một giải pháp để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Nhưng cũng chính những việc làm đó đã góp phần chung tay cùng chính phủ giảm bớt gánh nặng rác thải, bảo vệ môi trường.

Indonesia đã phải vật lộn để đối phó với việc chất thải gây ô nhiễm từ các bãi rác khổng lồ ngấm ra các con sông và đại dương. Theo một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí Science, nước này là quốc gia gây ô nhiễm nhựa lớn thứ hai trên thế giới trong các đại dương.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Nông dân Indonesia canh tác trên “cánh đồng rác”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.