Thứ sáu, 19/04/2024 18:45 (GMT+7)

Người dân TP. HCM đổ ra đường xem pháo hoa trong tối 30/4

MTĐT -  Thứ tư, 01/05/2019 07:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 30/4, hàng chục ngàn người dân TP.HCM và du khách tập trung thưởng lãm màn bắn pháo hoa mừng 44 năm ngày thống nhất.

Tối qua 30/4, hàng chục ngàn người dân TP.HCM và du khách tập trung về các khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), đường hầm sông Sài Gòn (Q.2), tòa nhà Landmark 81 (Q.Bình Thạnh), công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) để thưởng lãm màn bắn pháo hoa mừng 44 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).

Đúng 21h tối ngày 30/4, màn trình diễn pháo hoa chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu. Ảnh: Thanh Niên.

Theo Voh, từ 6-7h tối khắp các ngã đường TP.HCM, đông đảo người dân tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và đông nhất là dọc rạch Bến Nghé, mọi người đứng dọc hai bờ kênh phía đường Võ Văn Kiệt và Bến Vân Đồn hướng về phía hầm Thủ Thiêm.

Đầu hầm Thủ Thiêm phía Q.2 cũng có đông đảo mọi người chen chân đứng đợi xem pháo hoa. Có nhiều nhóm bạn trẻ mang cả đồ ăn thức uống trải tấm bạc dọc bờ kênh đợi đến giờ bắn pháo hoa.

Đúng 21h tối ngày 30/4, màn trình diễn pháo hoa chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu. Tại các điểm bắn gồm đầu đường hầm Thủ Thiêm (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và công viên Đầm Sen (quận 11), người dân reo hò mỗi khi các quả pháo hoa được bắn lên bầu trời, vẽ thành hình ảnh lung linh, nhiều màu sắc, sáng rực góc trời. Những màn pháo hoa rực rỡ, đầy ấn tượng đã làm cho ngày vui lễ thống nhất của người dân thành phố mang tên Bác càng thêm hạnh phúc, trọn vẹn.

Theo vov, năm nay các địa điểm bắn pháo hoa được sự chuẩn bị chu đáo cả về chất lượng và kỹ thuật, thoả mãn nhu cầu vui chơi, thưởng lãm an toàn tuyệt đối cho người dân. 

Năm nay các địa điểm bắn pháo hoa được sự chuẩn bị chu đáo cả về chất lượng và kỹ thuật. Ảnh: Người lao động.

Tiết trời thành phố cũng dịu mát nên chuyện ra đường chơi lễ thoải mái hơn. Ở trục đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi xe cộ cứ đông dần lên.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người. Có người ra từ sớm  tranh thủ dạo mát, chụp hình kỷ niệm. 20 giờ, nhiều người bắt đầu di chuyển ra khu vực bến Bạch Đằng tìm chỗ đẹp để ngắm pháo hoa.

Còn tại xung quanh khu vực toà nhà Landmark 81 (Q.Bình Thạnh), hàng ngàn người đứng chật kín phía dưới đón chờ màn pháo hoa. Trước đó, toà nhà này cũng phủ đèn ở đầu ngọn với lá cờ đỏ sao vàng. Phía bên ngoài toà nhà, giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) cũng bị ùn tắc.

Đường phố chật kín sau bữa tiệc pháo hoa. Ảnh: Đời sống và pháp lý.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Người dân TP. HCM đổ ra đường xem pháo hoa trong tối 30/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...