Thứ năm, 25/04/2024 22:17 (GMT+7)

Người dân Hà Nội chống chọi nắng nóng kỷ lục như thế nào?

Nguyệt Hằng -  Chủ nhật, 19/05/2019 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội vẫn tiếp tục nắng nóng kỷ lục với nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 20/5, nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ sẽ dịu dần.

Từ sáng sớm ngày 19/5, Hà Nội đã xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ trong ngày được dự báo sẽ vượt ngưỡng 40 độ C. Hà Nội có chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) từ 7-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Do nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao, để tránh tình trạng mệt mỏi do mất nước, sốc nhiệt có thể gây đột qụy và sự ảnh hưởng của tia cực tím, cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào những giờ nắng nóng cao điểm (11h -16h).

Sau đây là những hình ảnh của người dân Hà Nội mà PV Môi trường & Đô thị Việt Nam ghi nhận được trong sáng ngày 19/5:

Nhiều người chọn khu vực có hồ nước mát để dừng chân tránh nóng.
Người đi đường tận dụng bóng râm trên đường để chờ đèn đỏ.
Ai cũng trang bị từ đầu đến chân để chống chọi với nắng nóng.

Nắng nóng khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động vất vả hơn gấp bội.

Nhiều người mệt mỏi, kiệt sức vì nắng nóng.

Trên nhiều phố Hà Nội đã xuất hiện những bình nước miễn phí cho người lao động.
Bạn đang đọc bài viết Người dân Hà Nội chống chọi nắng nóng kỷ lục như thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.