Thứ sáu, 26/04/2024 04:52 (GMT+7)

Tổ chức 'Chuyến xe nghĩa tình'

MTĐT -  Chủ nhật, 19/01/2020 13:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

8 giờ sáng ngày 18/1 (tức ngày 24 tháng Chạp), “Chuyến xe nghĩa tình” do Sở GTVT tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chính thức khởi hành.

8 giờ sáng ngày 18-1 (tức ngày 24 tháng Chạp), “Chuyến xe nghĩa tình” do Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chính thức khởi hành từ Bến xe Đức Long Gia Lai, bắt đầu hành trình đưa 120 người nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cổ truyền.

Nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đã bước qua năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức. Từ chương trình này, hàng trăm gia đình nghèo quê từ tỉnh Quảng Bình trở ra Bắc đã có được niềm vui đón Tết đoàn viên, sum họp. Hành khách tham gia chuyến xe nghĩa tình được đài thọ toàn bộ chi phí ăn uống suốt hành trình. Đây là hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm cùng chung tay giúp người nghèo xa quê trên địa bàn tỉnh thực hiện nguyện vọng được về quê đón Tết.

Theo Lê Hòa - Báo Gia Lai

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức 'Chuyến xe nghĩa tình'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.