Thứ bảy, 20/04/2024 03:25 (GMT+7)

Kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ Đô với nhiều hoạt động đặc sắc

Thùy Dung -  Thứ tư, 03/10/2018 06:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ Đô, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng với Viện thiết kế thời trang A Designer tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút du khách.

Với mục đích quảng bá các giá trị di sản, tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của các tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, thợ thủ công trong công tác bảo tồn giá trị di sản. Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch: Giúp cho khách du lịch khi đến với phố cổ nói riêng và Hà Nội nói chung có điều kiện tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa của Hà Nội.

Ngày 2/2, dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” đã chính thức ra mắt. Với 19 bức bích họa mang chủ đề “Ký ức về Hà Nội xưa” đã tạo nên một không gian văn hóa công cộng hấp dẫn. Ngay sau khi khánh thành, không gian này đã thực sự thu hút được sự quan tâm của người dân và khách du lịch.

Những bức tranh bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng. Ảnh: Nguồn Internet.

Không gian bích họa phố Phùng Hưng là không gian văn hóa nằm trong dự án “Nghệ thuật cho không gian tốt hơn” do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Chương trình Định cư con người Liên Hiệp Quốc triển khai.

Với mong muốn làm phong phú hơn hoạt động tại không gian này và để không gian bích họa thực sự trở thành điểm đến du lịch, không gian tổ chức các hoạt động nghệ thuật mang tính cộng đồng.

Tranh bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng thu hút nhiều du khách. Ảnh: Nguồn Internet.

Nhân dịp kỷ niêm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ban quản lý Phố cố Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động văn hóa “Sắc thu Hà Nội”. Sự kiện diễn ra từ 20h ngày 5/10 đến 22h ngày 7/10, trên tuyền phố bích họa Phùng Hưng (Mã Mây, Hoàn Kiếm) với nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của du khách như: Chương trình biểu diễn thời trang bộ sư tập Thu – Đông với chủ đề “Sắc thu Hà Nội” do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Viện thiết kế thời trang A Designer – Hà Nội. Biểu diễn âm nhạc truyền thống hay tổ chức hướng dẫn du khách các trò chơi dân gian,…

Bên cạnh hoạt động văn hóa “Sắc thu Hà Nội”, 15h ngày 9/10 tại Đình Kim Ngân (42 – 44 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra sự kiện trưng bày, giới thiệu nghề truyền thống với chủ đề “Nghề truyền thống Việt”.

Nhiều trò chơi dân gian luôn thu hút sự quan tâm của du khách. Ảnh: Nguồn Internet.

Chương trình diễn ra với sự gặp mặt giao lưu và trao đổi cùng nghệ nhân, thợ thủ công đại diện cấc làng nghề kim hoàn.

Thông qua chương trình, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội mong muốn giới thiệu tới du khách các giá trị văn hóa phi vật thể thông qua việc tổ chức không gian giới thiệu nghề kim hoàn tại Đình Kim Ngân, mong muốn đây sẽ là địa điểm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu  các nghệ nhân làng nghề - phố nghề về nghề truyền thống trong sự phát triển của xã hội hiện nay.

Bạn đang đọc bài viết Kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ Đô với nhiều hoạt động đặc sắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...