Thứ năm, 25/04/2024 16:59 (GMT+7)

TP.HCM cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4/5

MTĐT -  Thứ ba, 28/04/2020 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP.HCM thông báo học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5, sau thời gian tạm nghỉ vì dịch Covid-19.

Ngày 28/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký quyết định, chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc cho học sinh quay lại trường từ ngày 4/5.

Theo đó, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học từ ngày 4/5. Việc đi học lại được phân bổ theo từng khối, lớp, không tập trung đồng loạt.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở LĐTBXH phải xây dựng kế hoạch cụ thể việc đi học trở lại, hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các quận, huyện cần hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục (kể cả trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học...) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19.

Đối với các cơ sở mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ, UBND các quận, huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra phòng dịch trước khi trẻ đi học lại.

Công văn của UBND TP.HCM về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. 

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở GD&ĐT, dựa vào bộ tiêu chí trên, các trường chủ động chấm điểm. Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả để quyết định việc hoạt động trở lại. Sở GD&ĐT cũng sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát quá trình trên.

Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều đã cho phép học sinh đi học trở lại trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Trong đó đặc biệt ưu tiên cho học sinh khối 12 và khối 9.

Trước đó, UBND TP.HCM chỉ đạo cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3/5.

Bên cạnh đó, UBND TP sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, TP đã triển khai chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12, giúp các em ôn tập, chủ động cho kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.

Với các khối còn lại cũng tổ chức dạy học trực tuyến để cung cấp kiến thức cho các em.

Cũng trong sáng nay, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng thông báo lộ trình trở lại trường học của sinh viên và học viên từ 4/5. Nhóm thành phần sắp đi học lại bao gồm nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ tư, các lớp thực hành, ôn tập thi cuối kỳ. Các đối tượng sinh viên còn lại tiếp tục học online.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.