Thứ sáu, 29/03/2024 14:37 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/6/2019

MTĐT -  Thứ ba, 11/06/2019 17:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, tin tức 24h mới nhất hôm nay: Chiều mai 12/6, TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10.

TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10

Dân Trí đưa tin cho hay TPHCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiện 1 ngày do công tác chấm thi đã hoàn tất.

TP HCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến 1 ngày. Ảnh: Internet.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận do công tác chấm thi đến nay cơ bản đã hoàn tất nên sẽ công bố sớm hơn kế hoạch.

Chơi đùa với em trai, nam sinh ngã vào ghế đá tử vong

Vietnamnet cho hay Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) - ông Nguyễn Bá Tân xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp 2 anh em nô đùa với nhau dẫn đến người anh bị ngã chấn thương và tử vong sau đó.

Danh tính của nam sinh là Nguyễn Tất Mạnh (sinh năm 2005). Mạnh là con đầu trong gia đình có 3 anh em.

Phó GĐ ĐHQG Hà Nội là PGS 7X

PGS.TS Phạm Bảo Sơn (SN 1977) được bầu giữ chức Phó GĐ ĐHQG. Ảnh: Vietnamnet

Vietnamnet cho hay PGS.TS Phạm Bảo Sơn (SN 1977), Phó Hiệu trưởng Trường ĐH công nghệ mới đây đã được bổ nhiệm chức vụ Phó GĐ ĐH Quốc gia Hà Nội.
Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tân Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn (SN 1977), quê tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Năm 2001, ông tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học máy tính). Năm 2006, ông Sơn tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học và Kỹ sư máy tính) tại Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2012; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Lãnh đạo trường Tôn Đức Thắng nói 'không đúng sự thật'

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Vnexpress

Vnexpress đưa tin cho hay chiều ngày 10/6, sau khi lãnh đạo Đại học Tôn Đức Thắng lên tiếng phản đối cơ quan chủ quản về những chỉ đạo trước thời điểm Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) có hiệu lực, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định những phát ngôn của Ban giám hiệu trường Tôn Đức Thắng "không đúng bản chất, sự thật, gây tổn hại đến uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Theo đó, trước phản ánh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam buộc trường nộp 30% phần chênh lệch thu chi tài chính, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho hay cơ quan này không có một công văn nào yêu cầu trường phải nộp khoản tiền này.

Theo Tin Mới/Tin nhanh Online

Bạn đang đọc bài viết Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.