Thứ sáu, 19/04/2024 23:06 (GMT+7)

Nóng: Học sinh Hà Nội nghỉ đến hết tháng 3, riêng THPT nghỉ đến 22/3

MTĐT -  Thứ sáu, 13/03/2020 13:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 13/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020...

Sáng 13.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trước những diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đạo tạo về khung thời gian học, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Lao Động Thương binh và Xã hội, thành phố quyết định cho tất cả học sinh các cấp từ mẫu giáo, mầm non, cấp 1, cấp 2, các trường dạy nghề nghỉ đến hết 29.3, riêng khối phổ thông trung học, trước mắt nghỉ đến 22.3 vì Bộ Giáo dục chưa ban hành khung mới. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào cũng tạo đã có hướng dẫn để các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm tích cực thực hiện các phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng cơ sở đào tạo, trong đó có việc dạy học từ xa.

Trong đó, khuyến khích sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng; bảo đảm chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học về các kỹ năng cần thiết để dạy-học từ xa.

Bạn đang đọc bài viết Nóng: Học sinh Hà Nội nghỉ đến hết tháng 3, riêng THPT nghỉ đến 22/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...