Đại học Quốc Gia TP.HCM trang bị kỹ năng PCCC cho sinh viên
Tại lớp tập huấn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã giới thiệu về những vụ cháy lớn gây chết người, từ đó chỉ ra nguyên nhân và bài học, những kỹ năng khi đối mặt với vụ cháy...
Trong 2 ngày 09 và 10/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Thắng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Dương (PC07) phối hợp với Trung tâm quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2020 cho sinh viên đang lưu trú, sinh hoạt tại ký túc xá.
Sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH |
Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 23.000 sinh viên lưu trú tại 2 khu nhà ở. Khu A với 25 tòa nhà cao tầng (trên 12 tầng); khu B với 18 tòa nhà dưới 5 tầng và 4 tòa nhà cao tầng được trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy các loại...
Tại lớp tập huấn, Cảnh sát PCCC và CNCH đã giới thiệu về những vụ cháy lớn gây chết người, từ đó chỉ ra nguyên nhân và bài học, những kỹ năng khi đối mặt với vụ cháy... Đồng thời cũng đặt ra giả thiết: “Nếu bị kẹt trong đám cháy thì phải làm sao”?
Trước tiên cần nhớ là nên vận dụng mọi vật chất sẵn có như dùng khăn ướt, tay áo nhúng nước che mắt mũi để tránh bị ngạt khói, ngộ độc; khom người xuống thấp để không hít phải khí độc, khói độc và tìm cách thoát ra nơi an toàn chờ Cảnh sát PCCC và CNCH đến cứu. Học viên cũng được hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy, vòi chữa cháy; đội hình phối hợp chữa cháy và cứu người bị nạn...
Trung tá Nguyễn Nam Thắng, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Khu vực Bình Thắng liên hệ thực tế những trường hợp có thể xảy ra cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu người cho sinh viên |
Trung tá Nguyễn Nam Thắng, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Khu vực Bình Thắng cho biết: Ký túc xá Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tòa nhà cao tầng, tập trung đông sinh viên. Dù đã được trang bị đầy đủ hệ thống PCCC nhưng để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn, thiệt hại về người và tài sản thì việc tập huấn, trang bị kiến thức, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy là việc phải làm và cần được tiến hành thường xuyên./.