Thứ sáu, 29/03/2024 05:05 (GMT+7)

Bắc Giang: Tổ chức chương trình 'Tiếp bước em đến trường'

MTĐT -  Thứ năm, 12/09/2019 19:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Tiếp bước em đến trường”; biểu dương điển hình tiên tiến và vận động ủng hộ Quỹ khuyến học...

Đến dự có ông Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội; Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp; CLB doanh nhân Bắc Giang tại Hà Nội; TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang.

Trong suốt 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, chính quyền, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp. Đến nay, 10/10 huyện, TP, 100% xã, thị trấn có tổ chức hội; trong đó số hội hoạt động tốt đạt 70%; chi hội khuyến học phát triển đến tận thôn, tổ dân phố.

Cho đến thời điểm hiện tại, quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp đã vận động được số tiền hơn 100 tỷ đồng, dành trao học bổng, trợ cấp, khen thưởng cho 1,5 triệu lượt học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, những người đạt thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy; ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, mua sắm thiết bị đồ dùng học tập. Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội đã vận động ủng hộ gần 520 triệu đồng. Trong đó phải kể đến các Hội động đồng hương Tân Yên; Lục Ngạn; Yên Thế và Hiệp Hoà; Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng; CLB Doanh nhân Sông Lục; CLB Doanh nhân Hiệp Hoà tại Hà Nội...

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đại diện cộng đồng học tập tiêu biểu.

Trong những năm qua, Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội đã vận động và ủng hộ gần 520 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Bắc Giang

Các địa phương, mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” được nhân rộng, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của con em. Đồng thời, động viên, trợ giúp học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội để các em tiếp bước đến trường.  

Tại buổi lễ kỷ niệm, TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng thư ký đã thay mặt Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội; các Hội các nhà khoa học, đồng hương trực thuộc; Câu lạc bộ Doanh nhân trao tặng hơn 80 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang vinh dự được T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tổ chức chương trình 'Tiếp bước em đến trường'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Dạy triết ở Trường ĐH VinUni
Trong các tiết học Triết học, thay vì lý thuyết suông về các vấn đề vĩ mô, sinh viên VinUni sẽ được học cách nghi ngờ, cách phản biện, không tin lời người khác nói, thậm chí là không nghĩ lời giảng viên luôn đúng.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.