Thứ sáu, 26/04/2024 08:12 (GMT+7)

58/63 tỉnh, thành thay đổi lịch học tránh dịch Covid-19

MTĐT -  Thứ bảy, 14/03/2020 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, hầu hết tỉnh thành đều kéo dài thời gian nghỉ của học sinh từ 2-3 tuần thay vì phải đi học vào ngày 16/3 như thông báo trước đó.

58/63 tỉnh thành đã thông báo thời gian nghỉ học kéo dài cho học sinh, sinh viên. Hầu hết đều kéo dài thời gian nghỉ của học sinh các cấp đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 hoặc chờ đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong khi học sinh cấp Mầm non, Tiểu học, THCS được kéo dài thời gian nghỉ, học sinh THPT ở nhiều nơi vẫn phải tiếp tục đi học như Kiên Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Hà Nam...

2 tỉnh thành có thời gian nghỉ học kéo dài lâu nhất là TP.HCM và Đồng Nai khi đều quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học đến ngày 5/4.

Ngày 13/3, Hà Nội quyết định cho học sinh mầm non đến THCS, dạy nghề nghỉ đến hết 29/3, học sinh THPT nghỉ đến hết 22/3.

Trong khi đó, Vĩnh Phúc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đi học trở lại từ 9/3. Như vậy, học sinh tất cả trường ở tỉnh này đều đến trường bình thường.

Hưng Yên cũng áp dụng lịch nghỉ tương tự và là một trong hai địa phương cho toàn bộ học sinh trong tỉnh đi học.

Lịch nghỉ học cụ thể của 58/63 tỉnh thành như sau:

Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo đó, năm học này sẽ kết thúc trước ngày 15/7. Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến 11/8.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết 58/63 tỉnh, thành thay đổi lịch học tránh dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.