Thứ năm, 25/04/2024 19:20 (GMT+7)

34 học sinh và 2 giáo viên tại huyện Nậm Pồ được cách ly tại nhà

Đức Huấn -  Thứ ba, 04/02/2020 19:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã có ít nhất 34 học sinh, 2 giáo viên có biểu hiện của cúm, ho, sốt tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên mà trong đó trong đó phần lớn số học sinh này đã tiếp xúc với bố, mẹ đi làm ăn từ Trung Quốc về

Liên quan đến thông tin có ít nhất 34 học sinh, 2 giáo viên có biểu hiện của cúm, ho, sốt tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên mà trong đó trong đó phần lớn số học sinh này đã tiếp xúc với bố, mẹ đi làm ăn từ Trung Quốc về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: "Thực hiện việc phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, sáng nay chúng tôi có họp Ban chỉ đạo tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng với ngành Y tế đã phối hợp để báo cáo và xin cho học sinh các cấp được nghỉ học từ ngày mai.

Hiện tại, tỉnh Điện Biên là chưa có dịch. Các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị đang tích cực để phòng chống, đặc biệt là khu vực vùng biên giới ( tỉnh Điện Biên có 2 biên giới giáp Lào và Trung Quốc ). Không riêng huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, huyện nào cũng có các cháu ốm sau Tết, đây là chuyện đổi mùa vì mấy hôm nay trời có mưa, lạnh. Các cháu có người nhà trước kia có làm ăn bên Trung Quốc, các cháu có biểu hiện sốt, ho đã được cách ly lại ở nhà và có các cơ quan Y tế phối hợp giám sát".

Hình ảnh các cháu học sinh tại huyện Nậm Pồ. Ảnh: PGD huyện Nậm Pồ.

"Từ ngày mai toàn bộ học sinh các cấp tại tỉnh Điện Biên sẽ được nghỉ học bắt đầu từ 05/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020" Ông Kiên chia sẻ thêm.

Tính đến thời điểm hiện tại ngày 4/2 theo cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 57 tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Bạn đang đọc bài viết 34 học sinh và 2 giáo viên tại huyện Nậm Pồ được cách ly tại nhà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.