Thứ năm, 25/04/2024 23:55 (GMT+7)

Gia Lai: Giới thiệu đặc sản bản địa đến với du khách trong Festival

A LỰC -  Chủ nhật, 02/12/2018 08:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rất nhiều đặc sản của vùng đất Tây Nguyên được trưng bày, giới thiệu cho du khách thưởng thức trong dịp Festival.

Nằm trong khuôn khổ của Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018, các gian hàng giới thiệu những đặc sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao và nhiều sản vật có tính chất gần gũi với bà con đồng bào được trưng bày tại khu vực đường Anh Hùng Núp, TP Pleiku.

Các gian hàng giới thiệu đầy đủ mặt hàng như cà phê, sâm, gạo, rượu, cây cảnh,…Du khách đến với nơi đây, ngoài dịp chiêm ngưỡng những màn biểu diễn cồng chiêng đặc sắc được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng thì còn được thưởng thức, mua những loại đặc sản này về làm quà tặng người thân. Tại đây, du khách cũng được trải nghiệm miễn phí nhiều thứ như: uống thử cà phê, được thử nhiều sản phẩm…

Đây không những là cơ hội để đồng bào các dân tộc giới thiệu, quảng bá những sản vật đến với nhiều du khách trong và ngoài nước mà còn góp phần thúc đẩy các loại hình kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương.

Một số hình ảnh đặc sản đang được bày bán tại Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Giới thiệu đặc sản bản địa đến với du khách trong Festival. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.