Thứ sáu, 29/03/2024 21:43 (GMT+7)

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 'coi thường' tính mạng khách hàng?

Kim Huyền -  Thứ năm, 02/01/2020 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đang trong quá trình thi công tu sửa, giàn giáo dựng ngổn ngang nhưng Trung tâm chiếu phim Quốc gia vẫn đưa diện tích mặt sàn vào sử dụng, không biển báo, gây mất an toàn lao động.

Chiều ngày 1/1/2020, phóng viên Môi trường và Đô thị có mặt tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Đống Đa, Hà Nội) ghi nhận phản ánh về tình hình công trình thi công tu sửa, nhưng không biển báo, cấm, vẫn được đưa vào sử dụng làm bãi để xe cho khách hàng.

Điều đáng nói, đây là khu trung tâm giải trí, nơi có hàng trăm người đi lại tấp nập, nhưng hoạt động xây dựng vẫn diễn ra, công trình đang gấp rút để hoàn thiện; vật liệu phục vụ cho công trình ngổn ngang, bừa bộn.

Người thi công vẫn cứ thi công, còn người qua lại "cõng" thêm nỗi lo sợ.

Phía ngoài công trình không hề có hàng rào che chắn, biển báo, bảo vệ thi công theo quy định về an toàn xây dựng, lao động, coi thường tính mạng con người. 

Bất chấp những quy định của pháp luật về an toàn xây dựng, công trình thi công, bảo vệ bãi xe vẫn hướng dẫn khách hàng di chuyển xe đỗ vào vùng nguy hiểm, giàn giáo dựng ngổn ngang, nhưng nhiều hành khách vẫn phải di chuyển qua lại nơi đang xây dựng.

Giàn giáo là một trong những vấn đề an toàn lao động, là kết cấu tạm thời, phục vụ chủ chốt trong thi công xây dựng, nhưng chủ đầu tư lại dựng một cách "hớ hênh" mặc nhiều xe cộ đi qua lại, gây mất an toàn lao động, cũng như an toàn cho hành khách tại nơi đây.
Vật liệu xây dựng ngổn ngang, không biển cảnh báo, không rào chắn, khách hàng vẫn phải di chuyển đỗ xe vào "vùng nguy hiểm".
Theo chỉ dẫn của bảo vệ trông giữ xe, hàng trăm chiếc xe máy đều phải di chuyển vào mặt sàn, công trình có dấu hiệu xuống cấp và đang được tu sửa.
Dù đứng trong nhà, nhưng nỗi sợ đe dọa tính mạng vẫn luôn "rình rập", có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Mọi thứ ngổn ngang, bừa bộn, làm ảnh hưởng đến môi trường xây dựng, gây mất mỹ quan.

Tất cả các xe lưu thông ra vào, đều phải đi qua khu dựng giàn giáo (vùng khoanh đỏ), không khiến bao nhiều người lo sợ.

Một ngày lượng xe ra vào Trung tâm chiếu phim Quốc gia rất đông nhưng công trình thi công không một biển cảnh báo, đơn vị thi công vẫn gấp rút thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ cao về ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của khách hàng.

Phải chăng chủ đầu tư đang cố tình vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua yếu tố an toàn trong thi công, coi thường tính mạng con người? Đề nghị Cơ quan chức năng, sở tại, TTXD phường Thành Công kiểm tra, làm rõ vấn đề, đảm bảo an toàn xây dựng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 'coi thường' tính mạng khách hàng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới