Thứ năm, 25/04/2024 17:59 (GMT+7)

TP.HCM: Cháy vào rạng sáng ở quận 7 khiến 3 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ bảy, 07/12/2019 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên địa bàn phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM) xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 người thiệt mạng lúc rạng sáng 7/12.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h28 phút rạng sáng cùng ngày, đội Cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 nhận được tin báo cháy nhà dân tại đường Võ Thị Nhờ (phường Tân Thuận Đông, quận 7). 

Ngay sau đó, đội đã nhanh chóng huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do cửa sắt nhà dân bị khóa bên trong bằng 3-4 ổ khóa nên lực lượng PCCC mất rất nhiều thời gian phá cửa. 

Hiện trường vụ cháy.

Sau khi lực lượng cứu hỏa vào được bên trong nhà khoảng 5 phút thì đám cháy được không chế. 

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người thiệt mạng ở tầng 2 gồm hai phụ nữ và một trẻ em: chị N.T.N.D. (45 tuổi), chị N.T.M.H. (41 tuổi, em ruột chị D.) và bé N.M.T. (2 tuổi, con chị H.).

Ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng vị trí cháy tại tầng trệt, diện tích cháy khoảng 16 mét vuông. 

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng nên Công an quận 7 chuyển vụ việc lên Công an TP HCM xử lý. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cháy vào rạng sáng ở quận 7 khiến 3 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.