Thứ sáu, 19/04/2024 09:06 (GMT+7)

Sài Gòn yên ả ngày đầu kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5

MTĐT -  Chủ nhật, 28/04/2019 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sài Gòn trở nên yên ả ngày ngay trong ngày đầu kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhiều cung đường trung tâm thành phố có mật độ giao thông thấp hẳn so với ngày thường.

Sáng 27/4, người dân cả nước bước vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ dài nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Tại TPHCM, nhiều cung đường trung tâm thành phố có mật độ giao thông thấp hẳn so với ngày thường. Ghi nhận nhiều tuyến đường thuộc quận 1, quận 3, xe cộ di chuyển khá thoải mái, thuận tiện, khác hẳn cảnh ách tắc, chen chúc những ngày trước lễ.

Các tuyến phố thưa vắng xe cộ trong ngaỳ đầu kì nghỉ lễ.

 Mật độ lưu thông của các phương tiện giảm hẳn so với những ngày trước lễ. Tại các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Hai Bà Trưng, xe cộ di chuyển thông thoáng, dễ dàng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

N'ju77u  

 Người dân và du khách tản bộ thoải mái, thông thoáng trên các vỉa hè khu vực trung tâm. Các hàng quán vỉa hè cũng phần nào tạm nghỉ trong ngày này.

Trẻ em nô đùa với chim bồ câu ở phía trước Nhà thờ Đức Bà.

Một chú chim sẻ "tự tin" tung tăng trên hè phố khi bước chân người đi bộ cũng thưa hẳn.

Người công nhân vệ sinh môi trường làm việc trên phố.

Người bán hàng rong trong buổi mưu sinh vắng người trên phố.

Bác tài xe ôm, chú bảo vệ thư giãn trong lúc rảnh rỗi.

Môt vài tốp học sinh đến chụp ảnh kỷ yếu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hồ Con Rùa (quận 3) vốn thu hút nhiều bạn trẻ đến vui chơi thường ngày, nay trở nên thưa vắng hẳn.

Nguồn: Theo Tiền Phong Online

Hương Thơm (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Sài Gòn yên ả ngày đầu kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.