Thứ bảy, 20/04/2024 12:00 (GMT+7)

Rượu nếp, hoa quả đắt hàng ngày Tết Đoan Ngọ

MTĐT -  Thứ hai, 18/06/2018 10:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ sáng sớm 18/6 , mặt hàng rượu nếp cẩm và hoa quả ở các khu chợ Hà Nội được người dân mua nhiều để cúng Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, hay còn gọi là ngày Tết giết sâu bọ.

Sáng sớm 18/6, nhiều cửa hàng nhỏ ở các khu chợ Hà nội bán thêm mặt hàng đặc biệt: rượu nếp. Đây là món được dùng làm đồ cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là ngày Tết giết sau bọ vào ngày 5/5 Âm lịch hàng năm.

Rượu nếp được đóng vào từng cốc nhỏ, giá bán lẻ từ 20.000 - 25.000 đồng/cốc. Rượu nếp cẩm có giá cao hơn.

Gian hàng của chị Hà ở chợ Phùng Khoang hôm nay chuẩn bị 2 tạ nếp cái và nếp cẩm để bán cho người dân mua về cúng Tết Đoan Ngọ.

Mận cũng là mặt hàng được mua nhiều trong ngày này với quan niệm ăn một vài quả để "giết sâu bọ".

Giá mận hậu sáng nay nhỉnh hơn so với mọi ngày, khoảng 30.000 - 45.000 đồng/kg.

Vải cũng được mua nhiều với giá khá rẻ, chỉ khoảng 12.000 đồng/kg loại ngon.

Xoài, ổi, dưa bở cũng được ngày đắt hàng.

Hàng rong bán chôm chôm liên tục có khách mua từ sáng sớm.

Tết Đoan Ngọ vào ngày đi làm nên nhiều người tranh thủ đi chợ từ sớm để sắm đồ cúng lễ. Ngoài rượu nếp, hoa quả, hoa cúng cũng là đồ lễ không thể thiếu trong ngày này.

TheoDân trí

Bạn đang đọc bài viết Rượu nếp, hoa quả đắt hàng ngày Tết Đoan Ngọ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ