Thứ sáu, 26/04/2024 11:08 (GMT+7)

Quảng Trị: Phát động các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

MTĐT -  Thứ tư, 07/08/2019 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 5/8/2019, tại trụ sở UBND xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới.

Đến tham dự buổi lễ có ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMT TQ Việt Nam trên địa bản tỉnh; đại diện ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; đại diện Văn phòng tỉnh uỷ, văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN và các phòng ban liên quan của huyện Hướng Hoá và Đakrông… Cùng các đơn vị truyền thông, báo đài, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã tuyên bố phát động các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 – 2020.

Cũng trong chương trình này, Ban tổ chức đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn khu vưc biên giới.

Một trong những con đường sạch đẹp, kiểu mẫu của Chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Kết thúc buổi lễ, đại diện lãnh đạo 10 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới đã ký cam kết triển khai chương trình nông thôn mới.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Phát động các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.