Thứ sáu, 29/03/2024 06:38 (GMT+7)

Quả bóng vàng Việt Nam 2018: Ai xứng đáng hơn Quang Hải?

MTĐT -  Thứ tư, 19/12/2018 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chưa công bố, nhưng giải thưởng cao quý Quả bóng vàng Việt Nam 2018 của nam khó có thể thoát khỏi tay Quang Hải.

Quả bóng vàng nam Việt Nam 2018 khó thoát khỏi tay Quang Hải.

Chiều 18/12, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã công bố Top 5 ở ba hạng mục quan trọng nhất, cũng như Top ba các giải phụ.

Ở giải thưởng Quả bóng vàng nam, 5 cầu thủ được nhận diện có khả năng tranh đua các thứ hạng cao nhất đều góp mặt gồm Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HA.GL) và Trần Đình Trọng (Hà Nội).

Nhìn vào danh sách này, giới chuyên môn và người hâm mộ tin rằng Quang Hải không có đối thủ bởi một năm quá hoàn hảo. Quang Hải thi đấu chói sáng trong chiến tích vào chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm, vào bán kết ASIAD 2018 và vừa vô địch AFF Cup 2018 với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong màu áo CLB Hà Nội, Quang Hải cũng góp công lớn giúp đại diện Thủ đô giành chức vô địch V.League 2018 một cách thuyết phục nhất. Ngoài việc lọt vào Top 5 Quả bóng vàng nam, Quang Hải còn tham gia vào cuộc đua Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cùng với đồng đội Đoàn Văn Hậu ở Hà Nội. 

Nếu như Quả bóng vàng nam Việt Nam 2018 khó thoát khỏi tay Quang Hải, những danh hiệu còn lại như Quả bóng bạc, Quả bóng đồng khó đoán hơn bởi Anh Đức, Văn Đức, Công Phượng hay Đình Trọng cũng đã thể hiện tốt trong năm qua, đồng thời cùng U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và ĐTQG Việt Nam chinh phục hàng loạt danh hiệu trong năm 2018.

Ngoài những hạng mục Quả bóng vàng nam, nữ, futsal, cầu thủ nam, nữ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, ban tổ chức cũng công bố Top 3 cầu thủ được khán giả yêu thích nhất là  Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng (HA.GL) và Lương Xuân Trường (HA.GL). 

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức tại Nhà hát VOH (Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM) vào lúc 19h30 ngày 22/12. 

Danh sách cụ thể:

Giải thưởng Quả bóng vàng nam: Anh Đức, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng

Giải thưởng Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB PP.Hà Nam), Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), Huỳnh Như (CLB TPHCM), Nguyễn Thị Vạn (TKS.Việt Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Giải thưởng Quả bóng vàng Futsal: Vũ Quốc Hưng (HPN.ĐHGĐ), Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)

Giải thưởng Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội), Trần Đình Trọng (Hà Nội)

Giải thưởng cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM), Cù Thị Huỳnh Như (CLB TPHCM), Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội)

Giải cầu thủ ngoại xuất sắc: Oseni Ganiyu Bolaji (Hà Nội), Pape Omar (Thanh Hóa), Toure Youssouf (Sanna Khánh Hòa)

Giải cầu thủ được yêu thích nhất: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng (HA.GL), Lương Xuân Trường (HA.GL) 

Theo Thành An

Sức khỏe Cộng đồng

Bạn đang đọc bài viết Quả bóng vàng Việt Nam 2018: Ai xứng đáng hơn Quang Hải?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.