Thứ sáu, 29/03/2024 08:24 (GMT+7)

Mưa như thác đổ, đường Sài Gòn thành sông, xe cộ chết máy la liệt

MTĐT -  Thứ bảy, 30/09/2017 21:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối 30/9, khắp nơi ở Sài Gòn xuất hiện cơn mưa như thác đổ khiến đường phố biến thành sông. Đặc biệt, trong cơn mưa có giông sét khiến người dân lo sợ, tìm nơi trú ẩn.

Theo ghi nhận, mưa lớn từ lúc 17h30 tại các quận trung tâm và vùng ven Sài Gòn như Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Q.12..

Cơn mưa như trút nước tại Sài Gòn chiều tối 30/9

Mưa lớn nhiều nơi gần 100mm, đường phố biến thành sông

Nước ngập nửa bánh xe máy ở đoạn đường Hậu Giang giao Trường Sơn, Q.Tân Bình

Cơn mưa kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, xe chết máy la liệt. Có thể liệt kê các tuyến Phan Huy Ích, Bàu Cát, Đồng Đen, Hồng Lạc, Âu Cơ (Q. Tân Bình), Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá, Song Hành (Q.12), đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7).

Đặc biệt trong cơn mưa lớn có kèm theo dông sét khiến người đi đường lo sợ, tìm nơi trú ẩn.

CÂY BẬT GỐC GIỮA TRÊN ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI 

Cây bật gốc đè bẹp xe hơi đang lưu thông trên đường Đồng Khởi, quận 1 

--

--

--

--

Sau cơn mưa đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 dài hơn 4 km biến...thành sông, có nơi ngập gần 1 mét khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, sụp ổ gà, sóng đẩy ngã nhào xuống nước.

Đến gần 20h, nhiều nơi vẫn mưa lớn, đường phố vẫn ngập như sông khiến cuộc sống, đi lại của người dân bị đảo lộn.

Người dân tìm mọi cách để ngăn dòng nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12)

Hàng loạt xe chết máy phải dẫn bộ trên đường ngập về nhà

Hộ kinh doanh trên đường Phan Huy Ích (Q. Tân Bình) bị nước mưa gây ngập nhà và phải dùng máy bơm tự chế, đẩy nước ra ngoài

Trao đổi với PV VietNamNet, ThS. Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện nhiều đám mây đối lưu đang hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ. Khi vị trí dải hội tụ nhiệt đới nằm gần Nam Bộ như vậy, thường tạo nên trạng thái khí quyển bất ổn định lớn (không khí xáo trộn mạnh) mây đối lưu phát triển, xảy ra mưa rất to, kèm giông sét là bình thường (không có gì bất thường).

Ông Quyết cho biết trận mưa rất to xảy ra từ khoảng 17h đến 18h 40 có nơi gần 100 mm. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn kéo dài đến 19h20 nhưng lượng mưa chỉ từ 3-5mm.

Đến gần 20h, nhiều nơi vẫn còn mưa, đường vẫn ngập khiến cuộc sống, đi lại của người dân bị đảo lộn

--

Kẹt xe kinh khủng tại chân cầu vượt Hoàng Văn Thụ, đường Trần Quốc Hoàn hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về đường Cộng Hoà. Dòng xe nhích từng chút một

Tính đến 19h tối nay lượng mưa tại Nhà Bè đo được 76mm, Tân Bình 75mm. Trên ảnh radar thời tiết cho thấy khu vực có mưa lớn tập trung ở các quận huyện phía nam, tây nam và trung tâm TP.

Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có mưa to, các tỉnh Long An, Tiền GIang, Bình Phước có mưa vừa.

Ông Quyết dự báo trong 1-2/10 tới, gió mùa tây nam duy trì với cường độ ổn định. Thời tiết khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông.

Bạn đang đọc bài viết Mưa như thác đổ, đường Sài Gòn thành sông, xe cộ chết máy la liệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.