Thứ sáu, 19/04/2024 09:31 (GMT+7)

Lựa chọn cho ngày Tết: Ở nhà hay đi chơi xa?

MTĐT -  Thứ ba, 25/12/2018 11:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần đây, quan niệm “Tết đoàn viên” đã không còn gói gọn trong việc sum họp tại nhà mà cả gia đình có thể cùng nhau vi vu, đón năm mới ở một nơi xa.

Tết truyền thống không hề phai mờ

Tết là phải về nhà, Tết là phải mâm cao cỗ đầy, Tết là quây quần bên gian bếp ấm… đã trở thành quan niệm gắn liền với những ngày đầu xuân năm mới biết bao đời nay. Dù là tuổi cao, tóc điểm bạc hay người trẻ năng động cũng đều mang trong riêng mình một hoài niệm ấm áp về ngày Tết truyền thống.

Chẳng thế mà cứ đến cuối năm âm lịch, bến xe, bến tàu lúc nào cũng nô nức người về quê ăn tết. Ai cũng tay xách, nách mang quà cáp đã chuẩn bị từ lâu về dâng lên ban thờ ông bà, tổ tiên hay biếu họ hàng.

Quây quần bên gia đình để gói những chiếc bánh chưng xanh mướt đón năm mới từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của người Việt

Trong thời buổi kinh tế thị trường, những giá trị truyền thống này càng đáng được trân trọng. Trên thực tế, rất nhiều gia đình Việt vẫn giữ nguyên vẹn “nết ăn Tết” với những tập tục cổ truyền như cùng nhau gói bánh chưng, tự tay sắp mâm cỗ cúng Tất niên hay cả nhà cùng đi chúc Tết họ hàng vào đầu xuân năm mới.

Cuộc sống bận rộn mang đến những cái Tết hiện đại

Có một thực tế không thể phủ nhận là giới trẻ ngày nay lại có góc nhìn rất mới về ngày Tết khi coi đây là kỳ nghỉ dài, là cơ hội để du lịch nghỉ dưỡng sau một năm làm việc bận rộn.

Nói về thực tế này, phượt thủ Quỷ Cốc Tử (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng mọi người nên về thăm gia đình nhưng không có nghĩa là không được đi chơi, đi du lịch xa nhà. Theo anh, sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình, mỗi người có thể dành thời gian cho bản thân theo ý muốn. “Du lịch là một trong những hình thức tối ưu giúp mọi người thư giãn, lấy tinh thần sau một năm làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, các gia đình cùng nhau đi du lịch cũng đem lại trải nghiệm mới, giúp các thành viên thêm gắn bó, yêu thương nhau hơn” – phượt thủ chia sẻ.

Đồng tình với phượt thủ Quỷ Cốc Tử, chị Phương Khanh (Hà Nội) cho biết gia đình chị đã đón Tết xa nhà 2 năm nay. Chị Khanh cho biết: “Cả nhà sẽ về thăm ông bà từ trước Tết rồi đi du lịch. Bình thường đi làm bận rộn, có khi công tác xa liên miên, về đến nhà thì mọi người ngủ hết rồi. Tết nhất được nghỉ ngơi, tâm trạng thoải mái là thời gian tốt nhất để mọi người hiểu nhau hơn. Qua những chuyến đi này, các con mình cùng khám phá được nhiều nét văn hóa của các vùng đất mới. Tết năm nay, ông bà còn đồng ý đi du lịch cùng nhà mình luôn.”

Đi chơi cũng là ăn Tết

Ngẫm kỹ lại, dù Tết xưa hay Tết nay, mong mỏi lớn nhất về Tết vẫn là có thời gian quây quần bên người thân, gia đình. Có thể hình thức khác đi nhưng niềm mong mỏi này không bao giờ phai nhòa.

Giữa hai luồng ý kiến về Tết truyền thống và Tết hiện đại, nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng: “Tranh thủ du lịch cũng là một ứng xử, một trải nghiệm. Cần tôn trọng những ứng xử đó vì đó là tự do lựa chọn của người ta. Giao thừa, khi ở bất cứ nơi đâu mà hướng về tổ tiên, bản quán thì đều có tâm hồn Tết cả”.

“Giao thừa, khi ở bất cứ nơi đâu mà hướng về tổ tiên, bản quán thì đều có tâm hồn Tết cả”.

Tết truyền thống trong cuộc sống hiện đại sẽ có nhiều điều hiện đại hơn nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa của nó. Với quan điểm này, việc đi chơi xa những ngày Tết dần nhận được cái nhìn thiện cảm và nhận được nhiều ủng hộ hơn từ người lớn tuổi. Điều này được minh chứng bằng hiện tượng các khu nghỉ dưỡng trở nên vô cùng đông đúc trong những năm gần đây. Thậm chí, việc hết phòng hay phòng bị nâng giá cao cũng thường xuyên xảy ra.

Để giải quyết những bất cập này, chị Phương Khanh đã lựa chọn Sở hữu kỳ nghỉ của FLC Holiday để hỗ trợ những chuyến đi du lịch của cả gia đình. Theo chị chia sẻ, với mô hình này, gia đình chị có thể tiết kiệm đến 70% so với giá phòng thông thường tại mọi thời điểm với chất lượng phòng ở luôn được đảm bảo tiêu chuẩn 4-5 sao quốc tế. Mô hình sản phẩm này cũng đã du nhập vào Việt Nam trong vài năm gần đây với sự xuất hiện của những thương hiệu phân phối uy tín, sở hữu hệ thống resort toàn quốc đã được khẳng định chất lượng.

Ngoài ra, nếu lựa chọn đơn vị cung cấp là đối tác của RCI – mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới hiện nay, quyền lợi của gia đình bạn sẽ không chỉ dừng lại ở trong nước mà mở rộng ra tới 110 quốc gia với 4.300 lựa chọn khách sạn, resort.

FLC Holiday được đánh giá là “ngôi sao sáng” của Sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam hiện nay. Chính thức trở thành đối tác của RCI, FLC Holiday mang đến cho khách hàng nghỉ dưỡng thường niên tại bất cứ quần thể nào thuộc Tập đoàn FLC và mạng lưới resort đối tác quốc tế không ngừng mở rộng. Ngoài ra, thành viên của FLC Holiday cũng được hưởng nhiều đặc quyền như tách, gộp, ứng trước hoặc bảo lưu kỳ nghỉ linh động.

FLC Holiday

Chọn kỳ nghỉ thông minh – Chọn hàng nghìn điểm đến

Website: http://flcholiday.com/

Hotline: 1900 6730

Bạn đang đọc bài viết Lựa chọn cho ngày Tết: Ở nhà hay đi chơi xa?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?