Thứ sáu, 26/04/2024 14:36 (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

MTĐT -  Thứ tư, 18/12/2019 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất. Như vậy là lịch nghỉ Tết 2020 chính thức được ra thông báo.

Theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2020 như sau:

Tết Dương lịch 2020 (1/1/2020) rơi vào giữa tuần (thứ tư) nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh sẽ không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay là nghỉ kèm ngày cuối tuần như những năm trước. Do đó, người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất và hưởng lương 100% vào ngày 1/1/2020.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2020 là 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Tết Nguyên đán năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Như vậy, trong tháng 1/2020, người lao động sẽ có 8 ngày nghỉ bao gồm: 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo TBCK

Bạn đang đọc bài viết Lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.