Thứ tư, 24/04/2024 20:15 (GMT+7)

Giữa trời nắng, hàng nghìn ngôi nhà xứ Nghệ bị ngập trong biển nước

MTĐT -  Thứ năm, 23/08/2018 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù trời nắng nhưng hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An) ngập chìm trong nước. Cuộc sống của người dân nơi đây vốn yên bình nay bị đảo lộn hoàn toàn do mưa lũ.

Sáng 22/8, tại Nghệ An, trời hửng nắng nhưng hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An vẫn ngập chìm trong biển nước. Đặc biệt, tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nước ngập khắp nơi. Nhiều hộ dân nước ngập tới nóc nhà, cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Người dân ở xã Thanh Xuân muốn về với gia đình phải lội nước lũ.

Do lũ nên gia đình anh Phạm Văn Hòa chỉ có thể cho con ăn mì tôm qua ngày.

Đoạn nước cao người dân sử dụng xe máy đi mua thực phẩm để chống chọi với lũ.

Mì tôm là thực phẩm chủ đạo của bà con vùng lũ Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Nước lên bất ngờ khiến nhiều nhà dân ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương không kịp di chuyển đồ đạc.

Những ngôi nhà nằm ven sông Lam đã bị ngập.

Đường sá, hàng trăm ha lúa, rau màu của người dân cũng chìm trong biển nước.

Người dân không thể sinh hoạt bình thường mà phải di tán đến nơi cao hơn.

Nhiều hộ kinh doanh phải nghỉ vì nước lũ.

Giữa trời nắng, hàng nghìn ngôi nhà ở xứ Nghệ bị ngập trong biển nước.

Chợ quê và trường học ở xã Thanh Xuân cũng bị ngập khiến các học sinh không thể đến trường được.

Đến sáng 22/8, nước lũ ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương rút chậm.

Nhà cửa, vườn tược bị ngập trong biển nước.

Gia súc gia cầm bị thiếu thức ăn, còn các hộ nuôi cá bị thiệt hại nặng nề.

TheoDân Việt

Bạn đang đọc bài viết Giữa trời nắng, hàng nghìn ngôi nhà xứ Nghệ bị ngập trong biển nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.