Thứ năm, 28/03/2024 19:42 (GMT+7)

Dựng nhà mới cho 144 hộ dân bị sạt lở đất ở Nam Trà My

MTĐT -  Thứ hai, 11/12/2017 20:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 11/12, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác giúp dân dựng lại nhà tại khu tái định cư.

Đợt mưa lớn từ ngày 3-9/11, trên địa bàn huyện Nam Trà My đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Tuyến đường DH đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, riêng tuyến đường DH8 từ UBND xã Trà Vân đi các thôn nối với đường Đông Trường Sơn xảy ra 8 vị trí sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 25.000 km3, giao thông bị chia cắt; đặc biệt thôn 2 và thôn 3 xã Trà Vân có 144 hộ dân/549 nhân khẩu nằm trong khu vực sạt lở cần được di dời khẩn cấp đến nơi ở mới.

Bộ đội Quân khu 5 giúp người dân dựng lại nhà mới an toàn hơn. Ảnh: VGP/Thế Phong.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam thống nhất huy động các nguồn lực và sử dụng lực lượng của Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Theo đó, Quân khu 5 đã thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát nắm tình hình, xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện tổ chức di dời 144 hộ dân tại thôn 2 và thôn 3 xã Trà Vân khỏi khu vực sạt lở, dựng lại nhà tạm tại khu tái định cư mới với diện tích 25 ha.

Khối lượng công việc cần thực hiện là san đắp 250-300 m3 đất/1 hộ dân; tháo dỡ nhà tại vị trí cũ, dựng lại ở khu tái định cư mới; kéo đường ống, đào công trình phụ; giúp nhân dân bồi đắp đồng ruộng và vận động nhân dân đến nơi ở mới an toàn hơn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn BB315, Lữ đoàn CB270 xây dựng kế hoạch, từ ngày 1/12, huy động 461 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng dân quân và nhiều phương tiện, vật chất thực hiện nhiệm vụ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My.

Hiện nay, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các lực lượng của Quân khu 5 vẫn nỗ lực giúp dân san nền khu tái định cư mới, củng cố đường giao thông và dựng lán trại, nhà tạm cho nhân dân.

Trung tướng Trần Quang Phương tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất. Ảnh: VGP/Thế Phong.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác dựng lại nhà cho dân tại khu tái định cư mới, Trung tướng Trần Quang Phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng của Quân khu 5 nỗ lực, cố gắng với một quyết tâm chính trị cao nhất nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ di dời nhân dân ra khỏi vùng sạt lở, dựng lại nhà tái định cư mới cho 144 hộ dân ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018; ủng hộ giúp đỡ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhằm sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt của người dân, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Dịp này, Trung tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác Quân khu 5 đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ cho 144 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất ở xã Trà Vân với số tiền 144 triệu đồng; trao tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết và áo quần, chăn màn… của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 quyên góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Theo Báo Chính Phủ

Bạn đang đọc bài viết Dựng nhà mới cho 144 hộ dân bị sạt lở đất ở Nam Trà My. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.