Thứ sáu, 29/03/2024 16:42 (GMT+7)

Doanh nhân, võ sư, thầy thuốc Nguyễn Hữu Khai qua đời

MTĐT -  Thứ tư, 26/12/2018 17:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 26/12, trên fanpage của Tập đoàn Y dược Bảo Long thông báo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khai đã từ trần ở tuổi 66.

Thông báo cho biết, dù đã được gia đình, cùng các y, bác sỹ tận tình cứu chữa, do tuổi cao sức yếu, ông Nguyễn Hữu Khai đã từ trần vào hồi 10h14 ngày 26/12/2018 tại quê nhà.

Ngày 27/12/2018, lễ viếng được tổ chức tại thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Khai. (Ảnh: Soha)

Trước khi trở thành doanh nhân, ông Nguyễn Hữu Khai được biết đến là thầy thuốc, võ sư, nhà giáo, tên tuổi gắn với Tập đoàn Y dược Bảo Long.

Ông Nguyễn Hữu Khai (SN 1952) tại thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Học dở lớp 10, ông lên đường nhập ngũ nhưng phải ra quân sớm do gặp vết thương ở đầu trong trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị.

Về quê, theo mong muốn của gia đình, ông học bổ túc và thi đỗ vào Đại học Kiến trúc. Vì muốn chữa cho em gái mắc bệnh dẫn đến mù lòa, ông Khai bỏ học sang Trung Quốc học nghề Y.

Tại đây, ông được truyền nghề chữa bệnh bằng các phương thuốc Trung y và cũng học được các môn võ cổ truyền. Năm 1979, Nguyễn Hữu Khai trở về Việt Nam hành nghề y tại quê nhà.

Năm 1986, ông phối hợp với Hội chữ thập đỏ của Quận 5, TP.HCM mở phòng mạch chẩn trị Y học cổ truyền dân tộc. Ông được mời về giảng dạy tại trường Trung cấp y học dân tộc Tuệ Tĩnh – Bộ Y tế. Năm 1989, ông thành lập xí nghiệp Đông Nam Dược Bảo Long.

Năm 2005, Tập đoàn Y dược Bảo Long chính thức được thành lập. Ngoài thị trường trong nước, ông Nguyễn Hữu Khai còn thành lập chi nhánh tại Nga, Đức. Tại Trung Quốc, Bảo Long cũng được cấp phép lưu hành sản phẩm mang tên: "Thanh Long" đặc trị bệnh tiểu đường.

Bên cạnh việc bốc thuốc chữa bệnh, ông sáng lập ra môn phái "Bảo Long Y Võ"; trường THPT Võ thuật Bảo Long, Bệnh viện đa khoa Bảo Long; công ty dược liệu Sìn Hồ với tổng số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Năm 2006, Nguyễn Hữu Khai từng được Đài truyền hình KenJa - Nhật Bản bình chọn là một trong 10 doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam và 500 doanh nhân nổi tiếng châu Á.

Năm 2007, ông tiếp tục được vinh danh là "Ngôi sao Việt Nam", được Viện Hàn lâm khoa học Xêchênốp - Liên bang Nga phong tặng học vị tiến sĩ danh dự.

Doanh nghiệp đang phát triển, ông Hữu Khai vướng vòng lao lý vì một vụ án liên quan tới tập đoàn. Sau 26 tháng ngồi tù, ngày 31/8/2015, ông Nguyễn Hữu Khai được đặc xá trở về. Cuối năm 2017, đầu năm 2018, sau khoảng thời gian chữa bệnh, ông Nguyễn Hữu Khai tuyên bố "startup", dựng lại sự nghiệp.

Thế nhưng, vừa mới khởi động lại sự nghiệp chưa lâu, vì mang bạo bệnh nên ông Nguyễn Hữu Khai đã qua đời.

Theo VTC News

Bạn đang đọc bài viết Doanh nhân, võ sư, thầy thuốc Nguyễn Hữu Khai qua đời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.