Thứ sáu, 26/04/2024 05:23 (GMT+7)

Cuộc sống người Hà Nội trong ngày mưa rét

MTĐT -  Chủ nhật, 09/12/2018 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay 9/12, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội giảm thấp nhất, ở ngưỡng 12-14 độ C kèm theo mưa, khiến cuộc sống thường ngày của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hôm nay (9-12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, nhiệt độ ở ngưỡng 12 đến 14 độ C.

Không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa, khiến cuộc sống mưu sinh của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn.

Những người già xuống phố tập thể dục phải trang bị cho mình bộ áo khoác để chống rét.

Ai nấy đều bịt kín mỗi khi bước chân ra đường.

Dù trời rét kèm theo mưa, nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa đạp xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trời rét đậm, khiến công việc của người chở hàng thuê tại chợ Long Biên…

…và công nhân vệ sinh môi trường trở nên vất vả hơn.

Gánh xôi ven đường đắt khách hơn mọi khi.

Những tài xế xe ôm ngồi co ro chờ khách tại điểm dừng xe buýt.

Trời rét đậm, nhưng người dân ngoại thành Hà Nội vẫn phải ra đồng chăm sóc hoa màu từ sớm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đậm này có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày.

Theo Hà Nội Mới

Bạn đang đọc bài viết Cuộc sống người Hà Nội trong ngày mưa rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.