Thứ bảy, 27/04/2024 02:40 (GMT+7)

Bến xe Giáp Bát triển khai nhiều biện pháp phòng dịch corona

Lam Vy -  Thứ tư, 12/02/2020 16:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm phòng tránh dịch cúm do chủng mới của virus corora gây ra, bến xe Giáp Bát đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, phun khử trùng phòng dịch và đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch.

Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và hành khách trước những diễn biến phức tạp do chủng mới của virus corora gây ra, Ban quản lý Bến xe Giáp Bát đã chủ động lên phương án, dán thông báo, truyền phát thông tin phòng ngừa dịch bệnh trên loa phát thanh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như của cơ quan chức năng chính quyền.

Chủ động phòng chống dịch bệnh corona tại bến xe

Theo tìm hiểu, được biết, Ban quản lý bến xe cũng đã trang bị cho các nhân viên khẩu trang y tế khi làm việc, bố trí cồn rửa tay và dung dịch sát khuẩn tại nhiều điểm trong bến xe.

Đồng thời, trong quá trình làm việc, các nhân viên sẽ phải chú ý tổ chức quan sát hành khách, nếu như hành khách có biểu hiện như: ho, khó thở cần lập tức báo cho trung tâm y tế để được sơ cứu, cách ly kịp thời trước khi thông báo, phối hợp với lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, Bến xe Giáp Bát cũng yêu cầu tăng cường công tác vệ sinh, và khoảng 2 tiếng sẽ vệ sinh lại những khu vực hành khách thường xuyên tiếp xúc như quầy vé, khu vực cửa soát vé,…

Bến xe Giáp Bát cũng yêu cầu tăng cường công tác vệ sinh, và khoảng 2 tiếng sẽ vệ sinh lại những khu vực hành khách thường xuyên tiếp xúc như quầy vé, khu vực cửa soát vé.

Theo ghi nhận của PV chiều ngày 12/2, tại bến xe Giáp Bát đã chủ động treo băng rôn tuyên truyền và có những cảnh báo về dịch bệnh. Tại các khu vực ra vào bến, đều có cồn rửa tay và dung dịch sát khuẩn. Nhân viên của bến xe cũng thường xuyên nhắc nhở hành khách sử dụng khẩu trang chỗ đông người.

Đặc biệt, trên tất cả các bản tin và hệ thống loa phát thanh tại các bến xe liên tục phát đi các thông báo của Bộ Y tế để khuyến cáo hành khách, chủ động phòng ngừa với dịch bệnh virus Corona.

Tại các khu vực ra vào bến, đều có cồn rửa tay và dung dịch sát khuẩn. Nhân viên của bến xe cũng thường xuyên nhắc nhở hành khách sử dụng khẩu trang chỗ đông người.

Để tìm hiểu thêm về công tác phòng dịch tại bến xe Giáp Bát trong những ngày này, PV đã trao đổi với ông Trần Hoàng- Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư và công nghệ, Công ty CP Bến xe Hà Nội.

Ông Hoàng cho biết: “Ngoài băng rôn, khẩu hiểu chúng tôi còn tích cực tuyên truyền và thông tin đến toàn bộ nhân viên và hành khác cũng như các nhà xe phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch. Tại bến xe, công ty cũng đã chuẩn bị khẩu trang để phát miễn phí cho hành khách khi cần và những chai dung dịch sát khuẩn tại các cửa ra vào bến.

Đối với hành khách, ởcác vị trí cửa ra vào trong bến xe bến thời gian vừa qua, công ty cũng có nhắc nhở hành khách nên đeo khẩu trang khi ra vào bến xe, nếu như hành khách không có khẩu trang thì công ty cũng phát khẩu trang để hành khách đeo, để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

Còn đối với các nhà xe hoạt động tại các bến thì chúng tôi cũng yêu cầu nhà xe phải tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong xe và yêu cầu cán bộ nhân viên lái, phụ xe phải đeo khẩu trang trong khi phục vụ khách”.

Số ít người dân chưa ý thức về dịch bệnh

Qua quan sát của PV, đa số người có mặt tại bến xe đều đã ý thức về việc phòng chống dịch bệnh, chị Lương Mai Ngọc đang sinh sống tại quận Hoàng Mai cho biết: “Tôi biết dịch bệnh đang có những diễn biến rất phức tạp, cũng chủ động phòng chống dịch cho mình thôi. Cũng tránh tụ tập đông người, nhưng có việc cần phải sử dụng xe công cộng nên tôi vẫn phải đi, cũng hơi sợ.”

Nhưng cũng còn không ít những người vẫn chưa ý thức về dịch bệnh, còn chủ quan không sử dụng khẩu trang khi tới những chỗ đông người.

Nhưng cũng còn không ít những người vẫn chưa ý thức về dịch bệnh, còn chủ quan không sử dụng khẩu trang khi tới những chỗ đông người.

Chia sẻ với PV về lý do không đeo khẩu trang khi tới những nơi công cộng đông người, anh Biên – quê ở Hà Nam cho biết:“ Tôi thấy đeo khẩu trang cũng hơi bất tiện, tôi cũng ít khi đeo khẩu trang và cũng không để ý tới dịch này lắm”.

Đối với công tác quản lý vận tải, được biết phía công ty cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt đối với các nhà xe chở động vật và động vật hoang dã, và kiêm quyết xử lý không để nhà xe chở động vật hoang dã để phòng tránh bệnh dịch.

Bạn đang đọc bài viết Bến xe Giáp Bát triển khai nhiều biện pháp phòng dịch corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới