Thứ năm, 25/04/2024 22:48 (GMT+7)

Bên trong phiên chợ độc đáo đổi rác lấy thực phẩm

MTĐT -  Thứ tư, 10/04/2019 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại phiên chợ độc đáo này, người dân có thể mang các loại rác như giấy, bìa các tông, chai thủy tinh... đến để đổi lấy thực phẩm tươi sống.

Mexico có một phiên chợ độc đáo, nơi người dân có thể đổi rác (tái chế được) lấy thực phẩm mang tên Mercado de Trueque.

Phiên chợ khai trương hồi tháng 3/2012 và họp đều đặn mỗi tháng một lần.

Mỗi lần họp chợ, hàng nghìn người dân trong thành phố đều mang rác thải có thể tái chế như chai lọ, đồ nhựa, thùng cũ đến khu chợ để đổi lấy thực phẩm tươi sống.

Khu chợ mở ra nhằm phục vụ mục tiêu giảm thiểu rác thải ở thành phố 20 triệu dân.

Việc giảm chất thải là một vấn đề cần giải pháp khẩn cấp đối với thành phố tạo ra 12.998 tấn rác mỗi ngày.

Các loại rác mang đến chợ đổi lấy thực phẩm phải đảm bảo yêu cầu như giấy hoặc bìa các tông phải sạch sẽ, khô ráo.

Chai thủy tinh có thể màu trắng, xanh...nhưng phải sạch và không bị vỡ. Người tham gia phiên chợ được nhận các phiểu điểm "xanh" (quy đổi tương đương với tiền thật), cho những thứ rác thải mà họ mang đến.

Các phiếu điểm xanh dùng để đổi lấy thực phẩm bày bán tại phiên chợ.

Ngoài giải quyết nhu cầu bán rác đổi lương thực của người dân, khu chợ này còn giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Phiên chợ thu hút khá đông người đến tham gia. Nhiều người phải đứng xếp hàng mới đến lượt để đổi rác lấy thực phẩm. Nguồn ảnh: CNN. 

Theo Kiến thức

Bạn đang đọc bài viết Bên trong phiên chợ độc đáo đổi rác lấy thực phẩm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.