Thứ sáu, 26/04/2024 19:21 (GMT+7)

Ba học sinh đuối nước khi đi bắt ốc ở Quảng Bình

MTĐT -  Thứ tư, 29/05/2019 13:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ba học sinh rủ nhau đi bắt ốc ngoài bờ suối nhưng mãi không thấy về, gia đình vội vàng đi tìm thì phát hiện các em đã tử vong do đuối nước.

Sáng 29/5, ông Ngô Thanh Đá - Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tử nạn.

Theo đó, tối 28/5, ba em học sinh gồm Đinh Thị Hồng Thuyên (sinh năm 2006), Trần Thị Huệ (sinh năm 2009) và Trương Thị Huyền (sinh năm 2009), đều trú tại thôn 5, xã Tân Hóa, rủ nhau đi bắt ốc tại một con suối gần nhà.

Mãi đến khuya không thấy con về, các gia đình chia nhau đi tìm. Đến khoảng 3h ngày 29/5 thì phát hiện cả ba cháu đã tử vong do đuối nước. Thi thể của ba nạn nhân ngay sau đó đã được đưa về nhà đẻ làm thủ tục mai táng.

Được biết, gia đình của ba học sinh nói trên đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên cứ lúc rảnh, các em lại rủ nhau ra suối bắt ốc, bắt cua để phụ giúp gia đình.

Như vậy, chỉ trong vòng 6 ngày, trên địa bàn hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm làm 8 học sinh tử vong.

Theo Nhân đạo và Đời sống

Bạn đang đọc bài viết Ba học sinh đuối nước khi đi bắt ốc ở Quảng Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới