Thứ sáu, 19/04/2024 19:41 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cháy lớn tại khu công nghiệp Hòa Cầm

Bình Dương -  Thứ năm, 29/11/2018 21:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ cháy cực lớn vừa xảy ra tại một kho chứa sơn tại Khu Công Công nghiệp Hòa Cầm (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), khiến lực lượng PCCC phải huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường để dập lửa.

Khoảng 18h30 tối 29/11, tại khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng PCCC để khống chế đám cháy. Đồng thời kêu gọi sự viện trợ của các lực lượng phòng cháy tại cơ sở.

Đám cháy bùng phát dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa.

Thông tin ban đầu cho biết, đây là vụ cháy kho sơn, xưởng sửa chữa thiết bị và sản xuất cửa nhôm kính kết cấu thuộc Công ty Cổ phần Licogi 10 (số 9, khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ).

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, tại hiện trường cột khói bốc cao, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Lực lượng chức năng có mặt để chữa cháy.

Được biết, công ty này mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng.

Đến 19h40 cùng ngày đám cháy đã hoàn toàn được khống chế. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cháy lớn tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...