Thứ năm, 25/04/2024 18:04 (GMT+7)

Đà Lạt: Mai anh đào kéo xuân về thành phố sương mù

HOÀNG BÌNH -  Thứ tư, 27/02/2019 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi độ xuân về, khắp các ngõ ngách TP Đà Lạt được phủ kín bởi sắc hồng của hoa Mai anh đào. Khiến thành phố được mệnh danh “tiểu Paris phương Đông” vốn lãng mạn nay càng thêm say đắm lòng người.

Mai anh đào là loại hoa đặc trưng của TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Khi trời đất giao mùa, từ cái lạnh giá của mùa đông chuyển sang mùa xuân ấm áp, Mai anh đào bắt đầu nở, trùng với dịp Tết cổ truyền. Cho đến hiện nay, nguồn gốc của loài hoa này là giống bản địa hay được đưa từ nơi khác về trồng là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.

Hoa Mai anh đào thường nở rộ khoảng 2 – 3 tuần, sau đó bắt đầu tàn, những lá non phát triển để chuẩn bị cho một mùa hoa mới. Sau dịp Tết Nguyên đán cho đến nay, Đà Lạt đang thu hút lượng lớn khách du lịch đến với thành phố nhằm tham quan và thưởng lãm loại hoa trữ tình này.

Một số hình ảnh PV Môi trường & Đô thị VN điện tử ghi nhận được:

Mai anh đào nở trên đèo Frenn, con đường nối vào trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng).
Điểm hồngcủa mai anh đào tô thêm phần lãng mạn cho đèo Frenn.
Ngôi nhà nhỏ ven đồi.
Với người Đà Lạt, mai anh đào là mùa hoa đẹp nhất của thành phố. Từ cuối đông, cây rụng hết lá, chìa ra những cành khẳng khiu rồi bất ngờ đơm bông, nở hoa rực rỡ khi mùa xuân về.
Mai anh đào len lỏi khắp các ngõ ngách thành phố.
Sắc hồng của hoa có sức hút kỳ lạ, làm lòng người ngất ngây, rạo rực khó quên.
Loài hoa đơn năm cánh mỏng manh nhưng dễ làm lòng người xao xuyến.
Mai anh đào khoe sắc.
Trên các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, ven hồ Xuân Hương, Phó Đức ChínhMai anh đào rựcrỡ tô thắm đất trời.
Đường Yên Thế nổi bật với sắc hoa.
Trò chuyện dưới gốc mai anh đào
Đi dạo dưới những tán câyMai anh đàosẽlà kỷ niệm khó quên với mỗi người.
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh.
Đôi bạn trẻ đang tạo dáng chụp ảnh với mai anh đàotrước cổng trường Đại học Kiến trúc.
Bạn đang đọc bài viết Đà Lạt: Mai anh đào kéo xuân về thành phố sương mù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.