Thứ năm, 25/04/2024 15:07 (GMT+7)

Cháy lớn gần cầu Bình Lợi, nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy

Huy Nguyên -  Thứ sáu, 07/09/2018 17:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều nay (7/9), một vụ hỏa hoản đã xảy ra trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh làm nhiều tài sản bị thiêu rụi, người dân một phen hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ một dãy nhà trọ nằm dưới gầm cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Dù được phát hiện sớm nhưng việc chữa cháy bất thành do đám cháy bùng phát khá nhanh.

Lúc này, nhiều người sinh sống trong dãy nhà trọ tìm cách tháo chạy ra bên ngoài để thoát thân. Một số người dân ở khu vực dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do dãy nhà trọ chứa nhiều tài sản dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Dù được phát hiện sớm nhưng việc chữa cháy bất thành do đám cháy phát khá nhanh.

Nhận tin báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều 7 xe trong đó có xe chỉ huy, xe chuyên dụng và xe nước đến để phong toả hiện trường và tiến hành công tác chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Theo quan sát, đây là khu vực có rất nhiều nhà trọ lụp sụp, nếu không dập tắt lửa kịp thời thì khả năng cháy lan rất cao.

Nhận tin báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã có  mặt để phong toả hiện trường và tiến hành công tác chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Cháy lớn gần cầu Bình Lợi, nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.